Nghi can treo cổ chết trong buồng giam

Nơi Sửu treo cổ tự tử
Nơi Sửu treo cổ tự tử
Vào khoảng 14h30 phút ngày 17/10, Công an Thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh phát hiện đối tượng Nguyễn Văn Sửu tại buồng giam số 07, tầng 2 – Nhà tạm giữ đang trong tư thế treo cổ. Ông Sửu bắt ngày 14/10 vì liên quan đến vụ án cố ý gây thương tích.

Đối tượng Nguyễn Văn Sửu, sinh năm 1973, trú tại Khu 1, phường Bình Ngọc, Thành phố Móng Cái, có liên quan đến vụ án Cố ý gây thương tích: dùng súng đạn ghém làm tổn thương vùng bụng anh Phạm Văn Mạnh, sinh năm 1988, trú tại khu 7, Phong Cốc, Quảng Yên, Quảng Ninh.

Vụ việc trên xảy ra vào ngày 11/10 tại khu vực biển Mũi Ngọc, thuộc khu 1, phường Bình Ngọc, Thành phố Móng Cái. Quá trình điều tra vụ án nêu trên, ngày 14/10/2014 Công an Thành phố Móng Cái đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Sử, tạm giữ hình sự tại buồng giam số 7, tầng 2 – Nhà tạm giữ công an Thành phố để phục vụ công tác điều tra.

Theo nhận định của cơ quan Công an Thành phố Móng Cái, do đối tượng Sửu liên quan đến vụ án cố ý gây thương tích, khiến nạn nhân bị thương nặng. Vì vậy, nhiều khả năng đối tượng sợ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, dẫn đến suy nghĩ túng quẫn và thực hiện hành vi treo cổ tự tử.

Công an Thành phố Móng Cái khẳng định: Công tác giam giữ của nhà tạm giữ Công an Thành phố đã thực hiện đầy đủ các quy trình theo quy định của Bộ Công an và Công an Tỉnh.

Theo Hoàng Anh Tuấn

Theo Báo Dân Việt
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.