Nghi phạm giết nữ sinh lớp 11 chết do uống thuốc diệt cỏ?

Hiện trường nữ sinh lớp 11 bị sát hại
Hiện trường nữ sinh lớp 11 bị sát hại
TPO - Nguyễn Văn Cường (SN 1996) - nghi phạm giết nữ sinh lớp 11 ở xã Tân Tây (Gò Công Đông) đã tử vong lúc 1h ngày 8/7 với triệu chứng ngộ độc thuốc diệt cỏ - Thượng tá Đinh Văn Thảnh, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự (PC45) Công an tỉnh Tiền Giang, cho biết.

Cường bị bắt từ ngày 6/7. Trước đó, chiều 5/7, hai nghi can đồng phạm với Cường là Nguyễn Hoàng Trọng và Võ Minh Hải (cùng sinh năm 1998) cũng bị bắt giữ để điều tra.

Tại cơ quan công an, bước đầu Cường thừa nhận trưa 5/7 đã giết chết nữ sinh G. bằng cây sắt nhọn, sau chầu nhậu cùng Trọng và Hải. Theo người nhà của G., do gia đình không đồng ý cho Cường yêu con gái họ, Cường đã nhiều lần chặn đường hành hung G.

Cũng theo thượng tá Thảnh, tại hiện trường vụ án còn có lọ thuốc diệt cỏ và có thuốc đổ vương vãi. Nghi Cường uống thuốc tự tử, công an tra hỏi nhưng nghi phạm một mực nói mình không uống. Thời điểm bị bắt, Cường cũng tỉnh táo, không có biểu hiện gì khác.

Tuy nhiên, đến khoảng 10 giờ trưa 7/7, môi Cường mới bị rộp, lưỡi có dấu hiệu loét nên được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Tiền Giang cứu chữa, đồng thời thông báo với gia đình Cường.

Ở bệnh viện, Cường mới thừa nhận có uống một ít thuốc diệt cỏ để cùng chết với người yêu nhưng vì thuốc quá hôi và khó uống nên Cường nhả ra ngoài, uống không nhiều. Lời khai này có người nhà của Cường chứng kiến.

Nghi phạm giết nữ sinh lớp 11 chết do uống thuốc diệt cỏ? ảnh 1

Nhiều người dân tập trung quanh hiện trường vụ án ngày 5/7.

Đại tá Nguyễn Văn Lộc, PGĐ Công an tỉnh Tiền Giang, cho biết thi thể Cường đã được giao cho gia đình lo hậu sự. Đại tá Lộc cho biết thêm, đang chờ giám định kết luận, loại độc tố gây tử vong cho Cường có cùng loại với mẫu thuốc diệt cỏ thu được tại hiện trường vụ án hay không?

Một bác sĩ đang công tác tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Tiền Giang, cho biết ngộ độc thuốc diệt cỏ rất khó trị vì đây là loại thuốc dẫn chậm nên khó phát hiện. Nếu uống rất ít, tình trạng người uống vẫn tỉnh táo, nhưng đến khi ngộ độc phát tác trong cơ thể thì dù rửa dạ dày cũng không có kết quả. Thậm chí, có trường hợp sau khi phát hiện bị ngộ độc, đã lọc máu vẫn không cứu được.

 
MỚI - NÓNG