Nghi vấn cảnh sát cơ động truy đuổi khiến hai người đi xe máy gặp nạn

Hàng trăm người dân vây kín hiện trường, đòi cảnh sát làm rõ nhóm cảnh sát liên quan. Ảnh: Lam Sơn
Hàng trăm người dân vây kín hiện trường, đòi cảnh sát làm rõ nhóm cảnh sát liên quan. Ảnh: Lam Sơn
Cho rằng hai người đàn ông đi xe máy tông vào nhau, bị thương nặng là do cảnh sát truy đuổi, hàng trăm người dân TP Thanh Hóa vây kín hiện trường phản ứng dữ dội.

Khuya 29/7, anh Dương Đình Trường (trú xã Thiệu Dương, TP Thanh Hóa) đi xe máy Air blade trên đường từ TP Thanh Hóa về xã Thiệu Dương. Khi đến khu phố 7, phường Đông Cương, do chạy tốc độ cao chiếc xe này tông trực diện vào một người đàn ông đi xe Dream đang chạy phía trước.

“Tôi đang nghỉ trong nhà bất ngờ nghe tiếng động rất mạnh, vội chạy ra thì thấy hai xe máy găm chặt vào nhau bên cạnh là hai người bị thương, máu chảy rất nhiều”, một nhân chứng kể.

Tại hiện trường, hai chiếc xe máy hư hỏng nặng, nhiều bộ phận gãy nát nằm vương vãi dưới nền đường. Một trong hai nạn nhân được chuyển đến bệnh viện trong tình trặng chấn thương rất nặng.

Cùng thời điểm có hai công an trong sắc phục cảnh sát cơ động đi xe máy xuất hiện ở hiện trường. Cho rằng cảnh sát truy đuổi khiến tai nạn xảy ra, hàng trăm người dân địa phương vây kín hiện trường, phản ứng giận dữ. Họ yêu cầu làm rõ trách nhiệm nhóm cảnh sát liên quan.

Trước tình huống phức tạp, Công an Thanh Hóa đã điều động rất nhiều cảnh sát cơ động, cảnh sát giao thông đến phân luồng, vận động người dân giải tán. Khoảng 23h, trật tự mới được vãn hồi.

Nghi vấn cảnh sát cơ động truy đuổi khiến hai người đi xe máy gặp nạn ảnh 1

Hai xe máy đâm vào nhau với tốc độ rất cao. Ảnh: Lam Sơn.
.

Đại diện Phòng Cảnh sát cơ động (Công an tỉnh Thanh Hóa) phủ nhận việc cán bộ truy đuổi. “Tai nạn do người điều khiển giao thông tự gây ra, không có ai truy đuổi. Hai chiến sĩ của đơn vị lúc đó đang đứng xử phạt một trường hợp vi phạm khác, chứ không đuổi bắt ai", vị lãnh đạo phòng khẳng định.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG