Nghi vợ ngoại tình, bày kế “xử lý” tại nhà nghỉ

Chương đã bắt ép vợ gọi anh K đến nhà nghỉ, đồng thời thuê hai đối tượng chưa rõ lai lịch dùng xi lanh đe dọa, ép anh K lên phòng nghỉ viết giấy nợ.

Khoảng 10h 30 ngày 28/8/2014, tại nhà nghỉ Thảo Linh, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai, đã xảy ra một vụ cưỡng đoạt tài sản.

Đối tượng Lý Xuân Chương, sinh năm 1984, trú tại thôn Cốc Chứ, xã Bản Lầu, huyện Mường Khương, nghi ngờ anh Lương Trung K, sinh năm 1979, thường trú ở tổ 12, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, có quan hệ tình cảm với vợ mình là chị Hoàng Thị Diệu, sinh năm 1989 cùng trú tại Cốc Chứ, Bản Lầu, Mường Khương.

Chương đã bắt ép chị Diệu gọi anh K đến nhà nghỉ Thảo Linh, đồng thời thuê hai đối tượng chưa rõ lai lịch dùng xi lanh đe dọa, ép anh K lên phòng 401 rồi đấm, đá buộc anh K phải viết giấy nợ 15 triệu đồng và thế chấp xe máy nhãn hiệu Airblade biển kiểm soát: 24 B1 – 46657, hẹn hai ngày sau anh K trả tiền thì Chương sẽ trả xe.

Sau khi nhận được tin trình báo của anh K, Công an thành phố Lào Cai đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra, xác minh và vận động các đối tượng ra đầu thú.

Đến 20h 20’ cùng ngày, Lý Xuân Chương đến Công an thành phố Lào Cai đầu thú và giao nộp xe máy. Công an thành phố đã tạm giữ hình sự Lý Xuân Chương để xử lý trước pháp luật và tiếp tục truy bắt hai đối tượng cùng tham gia vụ cưỡng đoạt.

Theo Mai Hương
Theo Báo Lào Cai
MỚI - NÓNG