Vĩnh Long:

Nghịch tử cứa cổ mẹ nuôi ép đưa 200 triệu đồng để trả nợ

TPO - Sau khi đi nhậu về, Tâm cầm dao kề cổ mẹ nuôi uy hiếp đòi phải đưa giấy tờ đất nhưng bất thành. Sau đó, nghịch tử tiếp tục cứa cổ mẹ nuôi gây thương tích buộc nạn nhân phải đưa 200 triệu đồng để hắn trả nợ.

Chiều 7/10, tin từ Công an huyện BìnhTân (Vĩnh Long) cho biết, đã bắt khẩn cấp Nguyễn Hữu Tâm (SN 1990, ngụ Thành Lợi, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long để làm rõ hành vi dùng vũ lực uy hiếp tinh thần mẹ nuôi để cưỡng đoạt tài sản.

Thông tin ban đầu từ cơ quan công an, trước đó, khoảng 15h ngày 4/10, sau khi đi nhậu về, Nguyễn Hữu Tâm đã khống chế rồi dùng dao kề cổ bà Nguyễn Thị B, SN 1959, cùng ngụ xã Thành Lợi, huyện Bình Tân (người đã nuôi dưỡng Tâm từ nhỏ) để uy hiếp tinh thần, buộc bà B phải giao giấy tờ đất.

Khi nghe bà B nói giấy tờ đất đã cầm cố, Tâm dùng dao cứa cổ mẹ nuôi gây thương tích và tiếp tục đòi bà B phải đưa 200 triệu đồng để hắn trả nợ. Bà B phải năn nỉ xin Tâm vì không có tiền nên “đứa con nuôi trời đánh” mới buông ra rồi đi ngủ.

Vụ việc sau đó được người dân trình báo đến chính quyền địa phương, Qua xác minh vụ việc nhận thấy có dấu hiệu phạm tội nên Cơ quan cảnh sát điều tra tiến hành bắt giam Tâm để làm rõ vụ việc.

MỚI - NÓNG