Nghịch tử dọa giết bố để cưỡng đoạt tiền

Ảnh minh họa, không phải nhân vật trong bài.
Ảnh minh họa, không phải nhân vật trong bài.
Sau khi uống rượu, Ý về nhà bố đẻ là ông Thiết để đòi tiền để vào miền Nam với vợ nhưng ông Thiết từ chối không cho. Ý chạy vào bếp lấy 1 con dao phát đập phá bàn ghế và dọa giết bố.

Khoảng 21 giờ ngày 19/4, sau khi uống rượu tại nhà anh trai, Lữ Văn Ý (SN 1985) trú tại xóm Tân Cây, Nghĩa Lợi (Nghĩa Đàn, Nghệ An) về nhà bố đẻ là ông Lữ Văn Thiết đòi tiền để vào miền Nam với vợ nhưng ông Thiết từ chối không cho.

Ngay lập tức, Lữ Văn Ý chạy vào bếp lấy 1 con dao phát đập phá bàn ghế, đồ đạc trong nhà và đe dọa giết. Thấy vậy, ông Thiết đã đưa cho Ý 15 triệu đồng. Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Nghĩa Đàn đã bắt khẩn cấp đối tượng Lữ Văn Ý về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Theo Hằng Nga

Theo Công an Nghệ An
MỚI - NÓNG