Nghịch tử nghiện hút sát hại cha đẻ vì không cho tiền

Hiện trường vụ án.
Hiện trường vụ án.
TPO - Xin tiền không được, đứa con trai nhẫn tâm dùng gậy sát hại cha mình. Trước đó, kẻ nghịch tử đã nhiều lần đánh cha gãy tay chân. Vụ việc gây rúng động làng quê nghèo ở Hà Tĩnh.

Khoảng 9h ngày 8/6, người dân Hợp Lý, xã Hương Minh, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh tá hỏa khi hay tin ông  Dương Văn Thắng (SN 1961) bị chính con trai duy nhất của mình sát hại.

Ông Lê Văn Dần, công an viên thôn Hợp Lý cho biết, có vụ án mạng xảy ra tại địa điểm trên và nghi phạm là Dương Quốc Bảo, 34 tuổi, con trai duy nhất của nạn nhân.

Theo ông Dần, khoảng 15h ngày 7/6, trong lúc bà Hồng (vợ ông Thắng) đi thăm con gái thì xảy ra vụ việc trên. Do không xin được tiền, Bảo đã đập điện thoại của ông Thắng và dùng gậy đánh ông Thắng tử vong. Trước đó, Bảo nhiều lần đánh cha mình gãy tay chân.

'Khi nhận được tin báo, tôi xuống thì Bảo nhận lỗi và hứa khắc phục điện thoại cho cha nên cũng an tâm ra về. Vậy mà đến đêm, Bảo dùng gậy đánh cha chết lúc nào không ai hay", ông Dần nói.

Bà Nhâm, hàng xóm nạn nhân cho hay, nửa đêm có nghe tiếng kêu rên của ông Thắng nhưng bà không dám chạy sang. Bà có thông báo cho mấy người thanh niên nhưng không ai sang.

Nghịch tử nghiện hút sát hại cha đẻ vì không cho tiền ảnh 1

Ngôi nhà xảy ra án mạng.

Bà Trần Thị Hồng, vợ nạn nhân nức nở: "Tui đã sống trong sợ hãi bao nhiêu năm vì con trai nghiện hút, xin tiền không có là đánh cha đánh mẹ. Tui đã năm lần bảy lượt gửi đơn cầu cứu chính quyền, mong công an bắt đi nhưng họ bảo chưa có án mạng, chưa bị thương tích làm sao bắt được. Giờ thì nó giết cha nó rồi...".

 

Được biết, Bảo là đối tượng nghiện hút, đã nhiều lần đánh cha gãy tay chân, đuổi đánh mẹ và được đưa đi cải tạo theo nguyện vọng của gia đình nhưng khi trở về lại ngựa quen đường cũ.

Hiện Công an huyện Vũ Quang đã bắt giữ Bảo để tiến hành điều tra vụ việc.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.