Ngủ lại nhà người quen rồi “cuỗm” 74 lượng vàng SJC

Căn phòng ông D cất số vàng bị mất trộm. Ảnh CA cung cấp.
Căn phòng ông D cất số vàng bị mất trộm. Ảnh CA cung cấp.
TPO - Được gia chủ mời đến nhà phụ giúp làm lễ cúng và khi ngủ lại qua đêm, bà Dự phát hiện có nhiều vàng được cất giấu dưới gầm tủ nên đã lấy trộm 74 lượng vàng SJC.

Ngày 3/8, Công an quận Bình Thạnh (TPHCM) cho hay đang tạm giữ hình sự nghi can Bùi Thị Dự (SN 1968, ngụ Đồng Nai) để củng cố hồ sơ chuyển cho Công an TPHCM điều tra, xử lý về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Nghi can Bùi Thị Dự là người được công an xác định đã trộm 74 lượng vàng (gần 2.4 tỷ đồng) ở nhà ông N.H.D (SN 1943, ngụ quận Bình Thạnh).

Theo Công an, trước đó ngày 19/7, bà Dự và bà Nguyễn Thị B (SN 1965, ngụ Lâm Đồng) được con gái ruột của ông D mời về nhà phụ giúp làm lễ cúng 100 ngày mất của mẹ mình. Bà Dự được bố trí ngủ tại phòng mà ông D cất số vàng trên. Phát hiện số vàng cất dưới gầm tủ nên bà Dự đã lấy trộm bỏ vào túi xách.

Sau lễ cúng, gia đình ông D đi về Bến Tre chơi và có rủ hai bà đi cùng. Tuy nhiên hai bà này từ chối và đòi về quê. Do đó, chủ nhà đã để hai bà về quê. Cả gia đình ông D bắt đầu đi chơi. Đến chiều 31/7, gia đình ông D đi chơi về nhà thì phát hiện số vàng bị mất.

Nhận tin báo, công an đã điều tra và lấy lời khai của hai bà này. Cuối cùng thì bà Dự khai nhận đã lấy số vàng này và cất giấu ở nhà mình. Công an đã thu giữ tang vật là 74 lượng vàng SJC tại nhà bà Dự ở Đồng Nai.

Trước đó, ông D có mua 100 lượng vàng SJC. Sau đó lấy 26 lượng vàng ra mua đất, số còn lại cất trong nhà.

MỚI - NÓNG