Ngựa quen đường cũ, 2 thanh niên lĩnh 40 năm tù

Hai bị cáo Tiến và Thành ra tòa lĩnh án. Ảnh: Minh Thảo
Hai bị cáo Tiến và Thành ra tòa lĩnh án. Ảnh: Minh Thảo
TPO - Hai thanh niên lười lao động, muốn thụ hưởng nên bàn nhau đi buôn bán ma túy và đã bị bắt quả tang tại một nhà nghỉ ở TP Lạng Sơn. 

Ngày 24/5, Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án mua bán trái phép chất ma túy đối với 2 bị cáo, gồm: Hứa Văn Tiến (SN 1994), trú tại thôn Bản Giếng, xã Lộc Yên, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn và Hoàng Văn Thành, (SN 1994), thường trú thôn Bắc Đông 2, xã Gia Cát, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn. Hai bị cáo có trình độ văn hóa thấp, lười lao động.

Theo cáo buộc, đêm 2/8/2015, tại một nhà nghỉ ở trung tâm TP Lạng Sơn, tổ công tác Công an thành phố Lạng Sơn bắt quả tang hai đối tượng Tiến và Thành đang thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy, trọng lượng 599,6 gam Methamphetamine với hàm lượng 63,4%.

Trước đó, cả 2 bị cáo đều đã có tiền án. Cụ thể, bị cáo Tiến lĩnh án 9 tháng tù giam về tội buôn lậu; bị cáo Thành chịu mức án 24 tháng tù giam về tội cướp tài sản vừa mãn hạnh tù trở về địa phương; nay lại tái phạm.

Hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo Hứa Văn Tiến, Hoàng Văn Thành mỗi bị cáo lĩnh 20 năm tù.

MỚI - NÓNG