Người chồng tưới xăng đốt nhà cùng vợ con đã tử vong

Đinh Văn Huấn khi đang được cấp cứu tại bệnh viện
Đinh Văn Huấn khi đang được cấp cứu tại bệnh viện
Thua hết tiền vào trò chơi bắn cá, vợ ôm con về nhà cha đẻ. Nhiều lần năn nỉ không thành, Huấn mua xăng phóng hỏa rồi ôm cha vợ cùng chết.

Tối 2/7, Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, người chồng trong vụ phóng hỏa đốt nhà xảy tại xã Long Sơn (huyện Cầu Ngang) đã tử vong.

Khoảng 13h chiều 2/7, Đinh Văn Huấn (24 tuổi, không phải tên Tuấn như thông tin ban đầu) cùng cha vợ được chuyển vào Bệnh viện Đa khoa (BVĐT) Trà Vinh cấp cứu trong tình trạng bỏng toàn thân, từ độ I đến độ III do cháy xăng toàn thân mức độ nặng.

Bệnh nhân bị sốc do mất nước và nóng rát, có nguy cơ nhiễm trùng nặng. Các bác sĩ khẩn trương cấp cứu, hồi sức, truyền dịch và giảm đau, giảm kích ứng do cháy nóng và chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy.

Qua xác minh ban đầu của cơ quan Công an, vợ chồng Huấn tạm trú tại ấp Mé Láng (xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh). Ngày 1/7, Huấn lấy tiền dành dụm của gia đình “nướng hết” vào game bắn cá nên xảy ra cự cãi với vợ. Vợ Huấn ôm con về nhà cha mẹ ruột ở ấp Long Hanh (xã Long Sơn).

Sau khi năn nỉ vợ về nhà không thành, bị anh vợ can ngăn nên Huấn đe dọa sẽ mua xăng đốt nhà rồi ôm vợ con cùng chết. Trưa 2/7, Huấn mua sẵn một thùng xăng, đến nhà cha vợ năn nỉ. Bị khước từ, Huấn chế xăng vào người rồi châm lửa chạy vào nhà ôm cha vợ là ông Phạm Quy Thiện (56 tuổi), gây ra vụ hỏa hoạn. Ước tính thiệt hại tài sản khoảng 100 triệu đồng.

Do vết bỏng quá nặng, Huấn đã tử vong trên đường, ông Thiện đang được cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Theo Theo Công an Nhân dân
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.