Người đàn ông 43 tuổi hại đời thiếu nữ giữa đêm khuya

Nửa đêm người đàn ông ngoài 40 tuổi đã trèo tường đột nhập vào phòng Diệu để hại đời thiếu nữ tuổi mới lớn.

Theo cáo buộc, cuối tháng 9/2014, Nguyễn Văn Dụng (43 tuổi, Hà Nội) nhờ Diệu (15 tuổi, cháu họ) mang điện thoại iPhone 3 đi sửa hộ. Lấy lý do muốn lấy lại chiếc điện thoại trên, nửa đêm, người đàn ông này trèo tường để lẻn vào phòng ngủ hãm hiếp Diệu.

Dù bị nạn nhân chống cự, Dụng vẫn thực hiện hành vi giao cấu. Trước khi về nhà, ông ta còn dặn Diệu không được nói cho ai biết.

Lần thứ ba, vào đêm 19/10/2014, người đàn ông này tiếp tục lẻn vào phòng ngủ của thiếu nữ. Song lúc này, cô bé ôm chặt đứa em 6 tuổi nên Dụng không đạt được mục đích. Cùng lúc, mẹ Diệu lên phòng phát hiện và đuổi ông ta về.

Do Dụng là bác rể của Diệu, trước khi nộp đơn tố cáo, gia đình cô bé tổ chức họp họ hàng. Người đàn ông thừa nhận hành vi và xin giải quyết tình cảm. Tuy nhiên, thấy việc làm trên là vi phạm nghiêm trọng, gia đình nạn nhân đã gửi đơn lên cơ quan công an.

Ngày 31/8, TAND TP Hà Nội xử Dụng 13 năm tù tội Hiếp dâm trẻ em.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG