Người đàn ông tử vong vì bị đánh hội đồng giữa chợ

Hiện trường nơi xảy ra án mạng.
Hiện trường nơi xảy ra án mạng.
Khi ra đến chợ để tìm con gái, người đàn ông 44 tuổi bị 5 thanh niên đánh hội đồng khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu.

Tối 19/11, ông Nguyễn Minh Tuấn (44 tuổi, trú xã Liên Ninh, Thường Tín, Hà Nội) nhận được tin nhắn từ số máy lạ, thông báo con gái ông là Nguyễn Thị Lam (16 tuổi) bị kẻ xấu lừa bán sang Trung Quốc.

Tỏ ra hoang mang trước thông tin, ông Tuấn vội đi tìm con gái. Khi ra đến chợ Nhị Châu (xã Liên Ninh), ông lớn tiếng quát tháo nên bị nhóm 5 thanh niên dùng hung khí lao vào đánh hội đồng. Nhiều người dân chứng kiến nhưng không dám can ngăn vì các thanh niên quá hung hăng.

Sau khi nạn nhân bất tỉnh, nhóm người trên bỏ đi. Người đàn ông 44 tuổi nằm bất động bên đường với nhiều vết thương ở vùng đầu. Dù được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng nạn nhân đã tử vong do chấn thương sọ não.

Nhận được tin báo, công an huyện Thường Tín có mặt tại hiện trường khám nghiệm tử thi và truy tìm những kẻ gây án. Đến trưa 20/11, thi thể nạn nhân đã được gia đình đưa về an táng sau khi hoàn tất thủ tục pháp lý.

Một cán bộ công an huyện Thường Tín cho hay bước đầu cơ quan công an đã nhận diện được một số thanh niên trong nhóm gây ra cái chết cho ông Tuấn.

Theo Nguyễn Hoàng
Theo Zing
MỚI - NÓNG