Người phụ nữ bị nhóm côn đồ theo dõi tạt a xít

Các bị cáo tại tòa.
Các bị cáo tại tòa.
Mất nhiều ngày theo dõi người phụ nữ trung niên, nhóm thanh niên áp sát rồi bóp tuýp đựng a xít, phun vào vùng cổ, ngực... khiến nạn nhân bị thương tổn 53% sức khoẻ.

Ngày 29/9, TAND Hà Nội đưa các bị cáo Nguyễn Đức Mạnh (24 tuổi), Vũ Văn Tâm (31 tuổi) và Vũ Quang Cảnh (39 tuổi) ra xét xử tội Cố ý gây thương tích.

   

Theo cáo trạng, cách đây khoảng 2 năm, Cảnh quen với Phạm Gia Tâm (50 tuổi, ở Bắc Ninh). Vì Gia Tâm có mâu thuẫn với bà Đ. (55 tuổi, ở Bắc Ninh) nên đã nhờ Cảnh tìm người theo dõi bà Đ. rồi tìm cách trả thù.

Cảnh đã giới thiệu để Vũ Văn Tâm và Nguyễn Đức Mạnh theo dõi tại nhà bà Đ., ở Từ Sơn hai ngày, nhưng không thấy hiệu quả, bởi bà Đ. thường đi Hà Nội và ở nhà mẹ chồng.

Mạnh và Tâm quen với đứa con trai bị khuyết tật của bà Đ., cả bọn lừa anh này, vờ ngỏ ý muốn giúp con trai bà Đ. xin việc làm, để kiếm cớ, kết thân, nhằm nắm được địa chỉ, chỗ ở của người mẹ.

Cuối tháng 6/2013, Gia Tâm biết được nơi bà Đ. thường đưa đơn kiện tụng tại Văn phòng tiếp dân của Thanh tra Chính phủ ở quận Hà Đông, Hà Nội nên bảo Mạnh và Tâm theo dõi, đồng thời giao cho Cảnh giám sát hai thanh niên này.

Gia Tâm đưa tiền cho hai thanh niên trên để làm lộ phí.

Trong một lần theo dõi bà Đ., Cảnh được Gia Tâm đưa chai nhựa nửa lít đựng a xít để Mạnh và Tâm gây án. Do bà Đ. đi cùng một nhóm người nên cả bọn chưa thực hiện được tội ác.

Đến đầu tháng 7/2013, Gia Tâm chỉ đạo đàn em mang theo tuýp nhựa đựng a xít, rình sẵn ở phố Yên Phụ, tìm cơ hội gây án.

Sáng sớm 3/7/2013, Mạnh mua hai khẩu trang, tháo BKS xe máy, đến theo dõi bà Đ. Thấy bà này đi ra, Tâm chạy xe máy, Mạnh đi bộ, áp sát người phụ nữ trung niên rồi bóp tuýp đựng a xít, phun vào vùng cổ, ngực nạn nhân, khiến bà Đ. bị thương tổn 53% sức khoẻ.

Gây án xong, cả hai bỏ trốn về Hoà Bình và bị bắt sau đó. Riêng Gia Tâm đã bị chết do tai nạn giao thông nên cơ quan chức năng đã đình chỉ bị can với ông ta.

Cảnh sát cũng không xác định được mâu thuẫn giữa Gia Tâm và nạn nhân.

Có mặt tại tòa, mẹ bà Đ. kể lại: Hôm xảy ra vụ việc, thấy con gái bị tạt a xít đau đớn, bà cụ nhanh trí bảo con nhảy vào bể, ngâm trong nước.

“Áo rách do axít gây ra. Tôi cũng bị phỏng rộp tay vì giật áo của con để tránh axít lây lan”, bà cụ kể.

Bà Đ. bị bỏng nặng, da thịt bị dính liền từ cằm xuống ngực. Bà đã phải trải qua 3 lần phẫu thuật.

Ngày tòa đưa các bị cáo ra xét xử, bà vẫn còn nguyên nỗi hoảng loạn, cộng thêm những đau đớn do vết thương chưa lành.

Nạn nhân khai tại tòa, bà không hề quen biết với các bị cáo, chưa từng gặp gỡ, hay thù oán gì.

Cho rằng tội ác của các bị cáo cần phải xử phạt nghiêm, HĐXX tuyên phạt bị cáo Mạnh 8 năm tù giam; Tâm: 6 năm; Cảnh 3 năm cùng vì tội Cố ý gây thương tích.

Theo T.Nhung

Theo Vietnamnet
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.