"Người phụ nữ trong bao tải" bị siết cổ, đâm và trói chân tay

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường
Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường
Đến trưa 23/5, Công an TP.HCM và các cơ quan chức năng khác đã hoàn tất khám nghiệm tử thi vụ giết người bỏ bao tải vừa xảy ra trên địa bàn quận 2, TP.HCM.

Nạn nhân Phan Thị Ánh Hương (SN 1975, ngụ quận 2) bị siết cổ, trên cơ thể có một vết đâm ở ngực trái. Ngoài ra, bà Hương còn bị kẻ thủ ác trói chặt tay chân rồi cho vào bao tải.

Người nhà cho biết bà Hương rời nhà khoảng 14 giờ 30 ngày 22/5 để đi làm móng tay sau đó gia đình không liên lạc được qua điện thoại.

Theo người thân, bà Hương vừa bị mất xe máy và mua lại xe máy mới, đang được cấp biển số. Khi rời nhà, bà Hương có đeo nhiều vàng nữ trang.

Trước đó, sáng 23/5, một phụ nữ nhặt ve chai thấy một bao tải trong lùm cây ven chung cư Thạnh Mỹ Lợi (quận 2) nên đến xem. Tưởng bên trong có đồ phế liệu nên bà lấy dao rạch bao thì tá hỏa thấy xác người nên truy hô.

Các cơ quan chức năng đã phong tỏa hiện trường, đưa tử thi đến nhà xác. Hiện nguyên nhân vụ án vẫn đang được Công an TP.HCM và Công an quận 2 gấp rút làm rõ.

Theo Theo Công an TP Hồ Chí Minh
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.