Người Trung Quốc bị bắn chết từng bị trục xuất khỏi Việt Nam

Hiện trưởng xảy ra vụ nổ súng. Ảnh: Thanh Trần.
Hiện trưởng xảy ra vụ nổ súng. Ảnh: Thanh Trần.
TPO - Chiều 27/11, Công an TP Đà Nẵng cho hay nạn nhân Limuzi (31 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) từng bị Phòng quản lý xuất nhập cảnh Công an TP buộc xuất cảnh về nước vào ngày 31/8/2012, do ông cùng một người Trung Quốc khác tên Xuxiande đã có hành vi nhập cảnh, hoạt động tại Việt Nam không đúng theo mục đích, chương trình đã đăng ký với cơ quan quản lý xuất nhập cảnh.  

Năm 2012, ông Limuzi cùng Xuxiande  lập Công ty TNHH MTV phát triển du lịch Thiện Mỹ Hoàn Á Việt Nam (đóng tại phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) nhằm đưa khách du lịch từ Trung Quốc đến Đà Nẵng thường xuyên, trái phép. 

Hoạt động này của ông bị lực lượng chức năng phát hiện và xử phạt 20 triệu đồng, buộc trục xuất về nước. Sau đó  ông quay lại kết hôn với chị Nguyễn Thị Quỳnh Nga (24 tuổi, trú K184/22 đường Nguyễn Duy Hiệu, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng)  thì được miễn thị thực nhập cảnh trong vòng 6 tháng. 

Ông sống chung với nhà vợ ở địa chỉ trên, ít giao thiệp với hàng xóm nên không ai biết nghề nghiệp cụ thể của ông là gì.

Như Tiền Phong đã đưa tin, khoảng 7g sáng 26/11, ông Limuzi dắt xe ra trước cổng nhà ở địa chỉ K184/22 Nguyễn Duy Hiệu (phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) thì bị một kẻ lạ mặt rút súng bắn thẳng vào bụng khiến ông gục tại chỗ.


Dù được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng do vết thương quá nặng, đến trưa cùng ngày ông Limuzi đã tử vong. Hiện công an TP Đà Nẵng đang ráo riết truy tìm hung thủ.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.