Nhận 650 triệu đồng để đi 'chạy án'

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TP - Ngày 6/7, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao cho biết đã khởi tố vụ án “làm môi giới hối lộ” xảy ra trong quá trình giải quyết một vụ án ma túy tại thị xã Sầm Sơn, Thanh Hóa.

Theo điều tra bước đầu, tháng 6/2014, sau khi Ngô Văn An (SN 1996, ở Bắc Ninh) bị Công an thị xã Sầm Sơn bắt giữ về hành vi “tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, ông Ngô Văn Tích (bố An, trú tại xã Phù Khê, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh) đã nhờ một người bạn tìm cửa “chạy án” cho con. Người bạn này giới thiệu ông Tích gặp P.T.L.A (ở Cầu Giấy, Hà Nội). L.A nói với ông Tích sẽ “chạy” cho con trai ông chỉ bị xử lý hành chính hoặc nặng là án treo, đổi lại ông Tích phải chi 650 triệu đồng để L.A đi lo lót.

Mặc dù ông Tích đã chuyển đủ tiền theo yêu cầu L.A nhưng con trai ông Tích vẫn bị TAND tỉnh Thanh Hoá xử phúc thẩm tuyên phạt 36 tháng tù giam. Biết mình bị lừa, ông Tích làm đơn tố cáo gửi Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao. Thấy sự việc bại lộ, L.A nhiều lần thông qua người quen xin trả số tiền đã nhận và nhờ ông Tích rút đơn. Tuy nhiên, hành vi thỏa thuận “chạy án”, nhận tiền đã hoàn thành nên cơ quan điều tra đã quyết định khởi tố vụ án để điều tra.    

MỚI - NÓNG
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
TPO - Vào tối 17/4, trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu), do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc lật thuyền, hai người mất tích. Mưa lớn kèm gió lốc cũng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.