Nhân chứng mới vụ Lý Nguyễn Chung nói cũng từng bị tù oan

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, nhân chứng mới trong vụ án.
Bà Nguyễn Thị Thu Hà, nhân chứng mới trong vụ án.
TPO - “Tôi cũng từng bị bắt oan vì tội môi giới mại dâm nên tôi nghĩ oan sai trong tố tụng là việc bình thường” – bà Nguyễn Thị Thu Hà, nhân chứng mới trong vụ án sát hại chị Nguyễn Thị Hoan ở Bắc Giang trả lời HĐXX tại phiên tòa hôm nay, 21/7.

Từng bị tù oan?

Bà Nguyễn Thị Thu Hà (53 tuổi, trú tại Song Mai, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) đã có đơn đề nghị TAND tỉnh Bắc Giang làm rõ Lý Nguyễn Chung không phải là hung thủ và ông Nguyễn Thanh Chấn mới là hung thủ thực sự của vụ án.

Tại Tòa, khi HĐXX hỏi về căn cứ để kết tội ông Chấn, bà Hà cho biết, căn cứ vào 2 chiếc nhẫn mà Chung khai nhận cướp được của chị Hoan thì đã đem cầm cố cho bà. HĐXX tiếp tục hỏi: "Bà có biết chị Hoan có bao nhiêu chiếc nhẫn?". Đáp: "Tôi không biết nhưng tôi nghĩ rằng chị chỉ có 2 chiếc nhẫn đó thôi".

Ngoài lý do về những chiếc nhẫn, bà Hà khai tại Tòa, một lý do khiến bà viết đơn đề nghị đó là bà Thân Thị Hải (chị vợ ông Chấn). Bản thân bà Hà cũng từng bị ngồi tù oan vì…. chứa gái mại dâm. Do đó, khi nghe chuyện người đã có công trong việc minh oan cho ông Chấn kể về việc tìm chứng cứ cho ông Chấn, lại cùng xã Song Mai nên bà Hà có đến nhà bà Hải nhờ hướng dẫn giải oan cho bà.

Tiếp đó, HĐXX hỏi bà Hà: "Trong đơn, bà nêu rõ Lý Nguyễn Chung không phải trốn khỏi thôn Me, xã Nghĩa Trung ngay mà phải hơn một năm sau mới trốn đi? Bà có căn cứ nào?".  “Có một người ở thôn Me nói với tôi nhưng tôi không thể nói ở đây. Sau này tôi sẽ trình bày với cơ quan điều tra” – bà Hà nói.

Nhân chứng mới vụ Lý Nguyễn Chung nói cũng từng bị tù oan ảnh 1

Nhiều người tò mò với nhân chứng mới

So với các phiên tòa xét xử Lý Nguyễn Chung lần trước, phiên tòa lần này có khá nhiều người dân đứng bên ngoài phòng xét xử. 

Bà Nguyễn Thị Mai ở phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang trong lúc đứng lắng nghe phiên tòa ở bên ngoài cho biết: “Tôi đến đây để xem bà Hà là người thế nào vì nhiều người nói chuyện về người đàn bà này. Với lại cũng tò mò không biết bà ấy sẽ nói gì trước HĐXX”. 

Nhân chứng mới vụ Lý Nguyễn Chung nói cũng từng bị tù oan ảnh 2

Còn ông Trần Văn Nhữ (phường Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang) cũng vì tò mò mới đến dự phiên tòa tuy nhiên ông cho rằng với những gì bà Hà nêu tại phiên tòa thì sẽ rất khó thay đổi được nội dung vụ việc theo cáo trạng đã nêu bởi chứng cứ yếu. 

“Thực ra tôi cũng chưa hiểu được mục đích của bà Hà này là gì nhưng những gì bà ấy nói cũng chỉ để tham khảo, làm rõ hơn nội dung vụ việc mà thôi.Quan trọng là HĐXX đánh giá những lời khai ấy như thế nào mà thôi”.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.