Nhận đồng hương bất thành, trút mưa dao đoạt mạng người

Ba đối tượng bị bắt tại công an.
Ba đối tượng bị bắt tại công an.
TPO - Nghe bàn bên cạnh có người nói giọng địa phương giống mình, Tuân cầm ly bia qua làm quen nhận đồng hương. Tuy nhiên hai bên lại xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Tuân và nhóm bạn trở về phòng lấy hung khí rồi tới quán tấn công "đồng hương".

Ngày 3/7, thông tin từ Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị này vừa bắt giữ 3 đối tượng: Nguyễn Trọng Tuân, Nguyễn Trọng Bình (cùng SN 1989) và Hoàng Văn Hiệp (SN 1979, tất cả cùng quê Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi giết người.


Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 21h ngày 6/1, Tuân, Bình, Hiệp cùng một số người ngồi nhậu tại quán gần khu công nghiệp Sóng Thần 2, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Thấy bàn bên cạnh (gồm anh Nguyễn Văn Chiến, Nguyễn Văn Châu (22 tuổi, quê Nghệ An) và một số người bạn) có người nói giọng địa phương giống mình, Tuân cầm ly bia sang làm quen để nhận đồng hương.

Tuy nhiên thay vì nâng ly mừng hội ngộ giữa những người xa quê, hai bên lại xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Sau đó, Tuân về bàn mình và nhậu đến 23h đêm.

Khi về đến phòng trọ, nhóm của Tuân vẫn chưa hết tức vì chuyện xảy ra ở quán nhậu. Cả nhóm lấy hung khí rồi quay lại quán tấn công nhóm anh Chiến. Trong "cơn mưa" dao, anh Chiến bị chém tử vong tại chỗ.

Gây án xong, nhóm của Tuân bỏ trốn khỏi hiện trường.

Sau thời gian truy xét, lực lượng chức năng đã bắt giữ Nguyễn Trọng Tuân, Nguyễn Trọng Bình, Hoàng Văn Hiệp.

Hiện vụ việc vẫn được tiếp tục điều tra.

MỚI - NÓNG
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
TPO - Chiều 16/4, Ngân hàng Nhà nước cho biết đã có văn bản gửi các bộ, ngành chức năng đề nghị phối hợp triển khai chỉ đạo của Thủ tướng trong công tác quản lý thị trường vàng. Đáng chú ý, Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an phối hợp trong tổ chức hoạt động đấu thầu vàng miếng SJC để đảm bảo hoạt động đấu thầu được an toàn, hiệu quả.