Nhắn tin dọa giết nhà báo: Dừng xác minh vì “chưa làm rõ được”

Thiếu tá rơi súng cho rằng ông Lợi tố cáo không đúng.
Thiếu tá rơi súng cho rằng ông Lợi tố cáo không đúng.
TPO - Cuối tuần qua, cán bộ điều tra phòng PC45 Công an tỉnh Đắk Lắk đã mời đại diện báo Tiền Phong đến trao văn bản số 659 ký ngày 10/3/2016, để “Thông báo kết quả giải quyết tố giác tội phạm”.

Hơn một năm trước, các cơ quan chức năng tiến hành điều tra đơn thư công dân tố cáo về các sai phạm của thiếu tá Võ Ngọc Quang - Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về Trật tự xã hội Công an huyện Cư Kuin, người đã rút súng ngăn cản, đe dọa “nếu đoàn đến nhà sẽ đổ 200 lít xăng ra đốt” đối với đoàn công tác liên ngành khám xét gỗ lậu khiến đoàn phải bỏ chạy, nhưng lại viết tường trình là chỉ “lỡ làm rơi súng”.

Cùng thời điểm này, những người ký đơn tố cáo ông Quang và nhà báo Hoàng Thiên Nga- người viết bài phân tích những điều cần làm rõ trong vụ này qua loạt bài “Thiếu tá rơi súng”, đã bị nhắn tin vu khống, dọa giết.

Ngày 6/12/2014, điện thoại nhà báo Hoàng Thiên Nga nhận được tin nhắn : “…bao chi con me ji. Chi can kg den nua tan tieu la cai dau may k nam tren co nua dau!”.

Cùng số sim 0942.802047 này trước đó đã nhắn vào điện thoại ông Trần Minh Lợi, người đứng tên công khai trong các đơn thư tố cáo sai phạm của thiếu tá Quang “…tao biet may ranh roi luat phap thi tao dung luat rung tao giet ca nha may som thoi. May phai chet de tra ja cho viec may lam”.

Ông Nguyễn Phi Hùng, người tố ông Quang đòi hối lộ làm sai lệch bản án, cũng bị nhắn “May tuong may nho thang loi va bao chi la may thoat toi phai khong. May se tra cai ja dat nhat chu kg phai 5, 6 nam dau…”.

Nhắn tin dọa giết nhà báo: Dừng xác minh vì “chưa làm rõ được” ảnh 1

Các tin nhắn vu khống dọa giết nhà báo và đe dọa người tố cáo vụ Thiếu tá rơi súng

Ngày 8/12/2014, Văn phòng Công an tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Đắk Lắk đã nhận đơn tố giác, đề nghị điều tra làm rõ kẻ nào đã nhắn tin dọa giết phóng viên báo Tiền Phong.

Về vụ “Thiếu tá rơi súng”, điều tra thấy một số nội dung ông Lợi tố cáo là đúng, cuối tháng 2/2015 lãnh đạo Công an tỉnh đã kỷ luật, kiểm điểm, thuyên chuyển vị trí công tác tổng cộng 11 cán bộ công an huyện Cư Kuin, cấp bậc từ thiếu úy đến đại tá, trong đó có ông Quang.

Thông báo số 659 cho biết, quá trình xác minh cho thấy chiếc máy điện thoại gắn số sim nhắn tin đe dọa nhiều người từng thuộc sở hữu của vợ chồng ông Trần Minh Lợi.

Do vợ chồng ông Lợi phủ nhận việc nhắn tin đe dọa nhà báo, trình bày đã nhiều lần bị mất điện thoại; việc bán quán cà phê, hát karaoke tại nhà lại có nhiều khách hàng mượn điện thoại sử dụng, nên cơ quan điều tra chưa làm rõ được đối tượng nào đã nhắn các tin dọa giết người để có căn cứ xử lý. Vì thời hạn xác minh đơn tố giác đã hết, nên PC 45 tạm dừng việc này, hẹn “khi có tình tiết mới sẽ phục hồi điều tra”.

MỚI - NÓNG