Nhiều tài xế taxi bị “thượng đế” dùng dao uy hiếp để cướp tài sản

Tại cơ quan công an Tiến còn hung hăng, chống đối
Tại cơ quan công an Tiến còn hung hăng, chống đối
Một con nghiện, dính hai tiền án, trốn khỏi nơi giam giữ nhưng liên tục đe dọa cướp tài sản của nhiều lái xe taxi trên địa bàn TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh vừa bị công an TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh tóm gọn.

Công an TP Hạ Long hôm nay (24/8) cho biết, cơ quan CSĐT Công an thành phố đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Phạm Ngọc Tiến (SN 1992, trú tại khu 4, phường Hà Tu, TP Hạ Long) về hành vi cướp, cưỡng đoạt tài sản.

Trước đó Công an TP Hạ Long đã nhận được đơn trình báo của anh Ứng Quốc Hoàn (SN 1987, trú tại khu 4, phường Yết Kiêu, TP Hạ Long, là lái xe hãng taxi Sao Mai) về việc anh bị khách đi xe là một nam thanh niên đe dọa cướp tiền, lấy điện thoại và phá hỏng bộ đàm xe vào đêm ngày 7/8. Anh Hoàn may mắn đạp cửa xe chạy thoát ra ngoài và tới trình báo cơ quan công an.

Công an thành phố đã vào cuộc phối hợp cùng Công an phường Hà Tu tiến hành điều tra và xác định đối tượng cướp là Phạm Ngọc Tiến. Chuyên án truy bắt đối tượng côn đồ, hung hãn này cũng được Đội Cảnh sát hình sự Công an thành phố xác lập.

Tuy nhiên trong khi các trinh sát đang củng cố hồ sơ để truy bắt Tiến thì ngày 20/8, tiếp tục nhận được đơn trình báo của anh Hoàng Mạnh Hà (SN 1977, trú tại phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, là lái xe của hãng taxi Phú Bình) về việc anh bị một nam thanh yêu cầu chở từ Khu du lịch quốc tế Tuần Châu đến bến phà Bãi Cháy, trên đường đi đã dùng dao đe dọa để cướp tiền và điện thoại. Qua mô tả của anh Hà, các trinh sát nhận định đối tượng có đặc điểm, phương thức thủ đoạn gây án giống hệt Tiến.

Qua xác minh, củng cố chứng cứ và bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát thuộc Công an TP Hạ Long đã quyết định bắt giữ Tiến. Tại cơ quan công an Tiến thừa nhận chỉ từ cuối tháng 7 đến nay, với thủ đoạn như trên, Tiến còn cướp và cưỡng đoạt tài sản của 3 người khác tại địa bàn thành phố Hạ Long và thị xã Quảng Yên.

Được biết Tiến là đối tượng nghiện ma túy đá, đã có hai tiền án về tội cướp tài sản và trốn khỏi nơi giam giữ. Khi bị bắt, Tiến còn tỏ ra hung hăng, không chấp hành và có thái độ chống đối, lăng mạ, xúc phạm cán bộ công an.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.