Nhóm giang hồ nửa đêm xông vào chém xối xả, 3 người bị thương

Đỗ Thành Nhân
Đỗ Thành Nhân
Ngày 22/8, Công an quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) cho biết, đã bắt được Đỗ Thành Nhân (36 tuổi, trú phường Hòa Cường Bắc) kẻ chủ mưu trong vụ 2 đối tượng xông vào nhà anh Nguyễn Đăng Hiền (trú tổ 6, phường Hoà Cường Nam) chém 3 người bị thương, trong đó bé 5 tuổi bị chém đứt gân chân.

Như tin đã đưa tin, tối 20/3, anh Hiền cùng gia đình đang xem tivi thì bất ngờ có 2 thanh niên đeo khẩu trang, cầm mã tấu xông vào nhà chém khiến anh và em trai bị thương. Bé A (5 tuổi), con gái của anh Hiền cũng bị chém trúng làm đứt gân bàn chân phải.

Sau khi gây án, các đối tượng phóng xe máy bỏ chạy. Kết quả giám định, anh Hiền bị thương tích 15%, em trai anh Hiền bị thương tích 12% và cháu N.A. thương tích 9%...

Qua điều tra, Công an quận Hải Châu xác định, anh Hiền có nợ tiền của Đỗ Thành Nhân (tên thường gọi là Giống), chuyên cho vay nặng lãi. Sau khi xảy ra vụ việc, Nhân bỏ trốn khỏi địa phương. Các đối tượng gây án là Đinh Văn Hưng (18 tuổi) và Trần Anh Khoa (22 tuổi), cùng trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng).

Được sự vận động của cơ quan Công an và gia đình, Hưng ra đầu thú, khai nhận đã cùng Khoa xông vào nhà anh Hiền chém người, do được Nhân nhờ và trả công bằng một “trận” ăn chơi tại vũ trường… Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an quận Hải Châu khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Hưng và Khoa về hành vi cố ý gây thương tích.

Đến ngày 20/8, TAND quận Hải Châu đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm, đã tuyên phạt Khoa 3 năm 6 tháng tù giam; Hưng 4 năm tù giam. Cùng thời gian này, cơ quan Công an phát hiện bắt giữ Nhân, khi đối tượng đang lẩn trốn trong một khu nhà trọ tại TP HCM. Ngày 22/8, Nhân được di lý về Đà Nẵng để tiếp tục điều tra.

Để kịp thời ghi nhận, biểu dương thành tích phá án của Công an quận Hải Châu, cùng ngày, lãnh đạo UBND quận Hải Châu đã đến chúc mừng, trao thưởng 20 triệu đồng cho Đội Cảnh sát hình sự Công an quận.

Theo Theo Công an Nhân dân
MỚI - NÓNG