Nổ 3 phát súng tại quán cà phê vì 2 triệu đồng

Khẩu súng Đức gây án được phát hiện sáng nay gần hiện trường. Ảnh: Đ.Lương
Khẩu súng Đức gây án được phát hiện sáng nay gần hiện trường. Ảnh: Đ.Lương
Sẵn mâu thuẫn vì chuyện nợ nần, gặp nhau trong quán cà phê, Đức rút súng bắn 3 phát vào Thành khiến nạn nhân trọng thương.

Chiều 29/12, ông Mai Chiến Thắng, Phó trưởng công an thành phố Vinh (Nghệ An), cho biết nghi can bắn 3 phát súng tại quán cà phê ở xã Nghi Đức được xác định là Trần Văn Đức (40 tuổi, trú xã Nghi Phong, Nghi Lộc), không phải thông tin ban đầu là Trần Văn Minh (em Đức). Khẩu súng dùng gây án đã được tìm thấy.

Theo cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Thành (35 tuổi, trú tại xã Nghi Đức) và Đức có mâu thuẫn nợ nần số tiền 2 triệu đồng từ trước. Khoảng 20h ngày 23/12, Đức và Minh gặp Thành tại quán cà phê ở xã Nghi Đức nên xảy ra cãi vã.

Nổ 3 phát súng tại quán cà phê vì 2 triệu đồng ảnh 1

Nạn nhân Thành được đưa đi cấp cứu sau khi bị Đức bắn.

Trong lúc giằng co, Đức rút súng trong người bắn liên tiếp 3 phát vào Thành khiến nạn nhân bị thương ở bụng và cánh tay. Sau tiếng súng, tốp bạn của Thành ngồi tại quán bao vây, tấn công anh em Đức khiến cả hai bị thương.

Sáng 29/12, người của quán cà phê phát hiện thấy một khẩu súng nằm ở thùng rác gần nhà đã giao nộp cảnh sát. Cơ quan điều tra cho biết đây là khẩu súng Đức dùng gây án, loại RG 88 sử dụng đạn cao su, thân khoảng 16 cm.

Hôm nay sức khỏe của Thành và Minh cũng đã dần hồi phục. Riêng Minh bị công an canh giữ khi đang điều trị.

Hải Bình

Theo VnExpress
MỚI - NÓNG