Nổ súng bắt tên cướp định phóng hỏa, tự sát

Đối tượng Nguyễn Văn Cường
Đối tượng Nguyễn Văn Cường
Bị truy đuổi "gắt", Nguyễn Văn Cường (SN 1985, trú tại xã Lê Minh Xuân, huyện Bình chánh, TP. HCM) dùng dao uy hiếp, cướp xe máy của người đi đường chạy vào dựa phế liệu và núp bên trong nhà cố thủ dọa phóng hỏa, tự sát. Lực lượng chức năng buộc phải nổ súng chỉ thiên, trấn áp tên trộm manh động này

Vừa đi chợ về, vợ chồng anh Lê Văn Lộc - Trần Thị Lệ Xuân (trú ấp Bình Tiền 1, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, Long An) phát hiện một thanh niên lạ mặt cần dao lao từ trong nhà mình ra rồi chạy bộ tẩu thoát.

Anh Lộc vừa tri hô vừa đuổi theo tên trộm. Bị truy đuổi, tên trộm chặn đường, dùng dao uy hiếp cướp xe máy của anh Nguyễn Anh Dũng đang lưu thông theo chiều ngược lại.

Phóng xe được khoảng 1Km, do không làm chủ tay lái, đối tượng này bị té ngã vào lề đường. Chiếc xe bị ngã, hư cần số, không chạy được nên tên cướp bỏ xe chạy bộ vào một con hẻm. 

Chạy được một đoạn, tên cướp phát hiện ông Nguyễn Văn Rân, ngụ ấp Bình Tiền 2 đang điều khiển xe mô tô chở cháu đi học về liền kề dao vào cổ chặn xe ông Rân lại.

Sau đó đối tượng cướp chạy vào dựa phế liệu và núp bên trong nhà cố thủ, lấy cây, chai và dao ném về hướng lực lượng Công an, Dân phòng và nhân dân đang bao vây bên ngoài.

Tên cướp hăm dọa, nếu lực lượng làm nhiệm vụ xông vào, y sẽ đốt dựa phế liệu rồi tự sát. Trước tình thế ấy, lực lượng Công an phải chuyển sang thương lượng. Đợi lúc tên cướp sơ hở, lực lượng Công ăn bắn phát súng chỉ thiên và ập vào bắt được đối tượng đưa về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan Công an, tên cướp được xác định là Nguyễn Văn Cường, sinh năm 1985, trú tại xã Lê Minh Xuân, huyện Bình chánh, TP. HCM. 

Tên Cường khai nhận, do cần tiền tiêu xài nên đến khu dân cư Tân Đức để tìm nhà dân sơ hở trộm cắp tài sản. Khi đến ấp Bình Tiền 1, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, thấy nhà anh Lộc cửa khóa ngoài, nghĩ là chủ nhà đã đi vắng nên y dùng kiềm cộng lực cắt ổ khóa đột nhập vào trong. 

Sau khi lục soát lấy 1 máy tính xách tay, 1 điện thoại di động, y tiếp tục phá khóa, lấy cắp xe mô tô trị giá gần 40 triệu đồng nhưng chưa mở được thì chị Xuân vợ anh Lộc đi chợ về phát hiện nên bỏ chạy. 

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Hòa đang hoàn tất hồ sơ, chuyển sang Viện Kiểm sát đề nghị truy tố đối tượng Cường trước pháp luật với 2 tội danh: Trộm cắp tài sản và Cướp tài sản.

Theo ANTV
MỚI - NÓNG