Nổ súng bắt trùm ma túy cố thủ trong ôtô

TPO - Sau nhiều tháng theo dõi, công an đã 'cất lưới' bắt giữ nhóm đối tượng buôn ma túy từ Hải Phòng vào TPHCM tiêu thụ. Để bắt giữ tên cầm đầu, công an đã nổ nhiều phát súng để trấn áp khi tên này cố thủ trong ô tô.

Ngày 3/8, Thiếu tá Lê Thanh Tâm, Đội phó Đội CSĐT tội phạm ma túy (Công an quận Bình Thạnh, TPHCM) cho hay vừa phá đường dây chuyển ma túy đá từ Hải Phòng vào TPHCM tiêu thụ.

Theo đó, công an đã tạm giữ hình sự 5 nghi can gồm: Nguyễn Xuân Ngọc (SN 1979), Bùi Thế Anh (SN 1987, cùng quê Hải Phòng), Bùi Thị Quỳnh Như (SN 1996, quê Đồng Nai), Phan Văn Nghĩa (SN 1970, ngụ quận Gò Vấp) và Bùi Thạnh Việt (SN 1978, ngụ quận Bình Tân).

Nổ súng bắt trùm ma túy cố thủ trong ôtô ảnh 1

Đối tượng trong đường dây ma túy vừa bị công an triệt phá. Ảnh CA.

Theo công an, trong số các nghi can trên, Nguyễn Xuân Ngọc được công an xác định là kẻ cầm đầu đường dây ma túy đá từ Hải Phòng chuyển vào TPHCM do Ngọc chỉ đạo qua điện thoại để đàn em vận chuyển và phân phối.

Khi hàng vào TPHCM thì hai nghi can Việt và Quỳnh có nhiệm vụ nhận hàng. Sau đó các chân rết của đường dây này chia ra lấy hàng đem phân phối khắp nơi trong thành phố. Đường dây này chủ nhân đặt hàng qua điện thoại từ các mối quen để tránh bị lộ.

Sau nhiều tháng theo dõi, công an đã 'cất lưới' đường dây, bắt giữ lần lượt các nghi can trên. Đáng chú ý khi công an tiến hành bắt giữ tên cầm đầu Nguyễn Xuân Ngọc, tên này cố thủ trong ô tô, có hành vi chống trả buộc công an phải nổ nhiều phát súng để trấn áp.

Nổ súng bắt trùm ma túy cố thủ trong ôtô ảnh 2

Tang vật với số lượng ma túy đá lên đến gần 4.5kg. Ảnh CA.

Tang vật thu giữ gồm 4,5kg ma túy đá, 4 xe gắn máy, 1 ô tô và tiền mặt lên đến hàng chục triệu trong đường dây này.

MỚI - NÓNG