Nổ súng trấn áp nam thanh niên cắn tay, xô ngã CSGT

Nam thanh niên cắn tay CSGT sau khi chống đối cảnh sát ở TP Tuyên Quang ngày 30/6.
Nam thanh niên cắn tay CSGT sau khi chống đối cảnh sát ở TP Tuyên Quang ngày 30/6.
TPO - Cảnh sát yêu cầu kiểm tra hành chính, nam thanh niên bất tuân, cắn tay sau đó xô ngã một chiến sỹ khiến cảnh sát buộc phải nổ súng bắn đạn cao su trấn áp, khống chế.

Trao đổi với Tiền Phong chiều 2/7, đại tá Phạm Văn Giáp – Phó Giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, cơ quan điều tra vẫn đang hoàn thiện lời khai để làm rõ hành vi cắn tay cảnh sát, chống người thi hành công vụ của một thanh niên vi phạm luật giao thông cách đây hai ngày.

Thông tin sơ bộ, chiều 30/6, tổ công tác Đội CSGT thành phố Tuyên Quang tuần tra kiểm soát trên đường phát hiện nam thanh niên (ngoài 20 tuổi) vi phạm luật giao thông nên ra tín hiệu dừng.

‘‘Khi cảnh sát yêu cầu kiểm tra hành chính, anh ta không xuất trình giấy tờ, cắn vào tay, xô ngã một chiến sỹ khiến cảnh sát buộc phải nổ súng bắn đạn cao su để trấn áp, khống chế. Trong quá trình khống chế, thanh niên này bị thương vùng đầu, chảy máu. Một cảnh sát cũng bị thương vùng tay’’, đại tá Nhân nói.

Trước nghi vấn cảnh sát dùng súng bắn trúng đầu người vi phạm, Phó Giám đốc công an tỉnh cho biết, ngay sau khi biết vụ việc Ban giám đốc Công an tỉnh yêu cầu cơ quan điều tra vào cuộc để xác định rõ các hành vi. Tuy nhiên, sau hai ngày chưa có kết luận điều tra. Khi có kết quả, ai vi phạm tới đâu sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Cả người vi phạm và chiến sỹ bị thương đều được đưa vào viện cấp cứu, kiểm tra vết thương. Cả hai người này chỉ bị thương nhẹ, không ảnh hưởng nhiều tới sức khỏe.

MỚI - NÓNG