Nổi cơn điên đâm chết cậu vì bị... mẹ mắng

TPO - Bị mẹ la rầy vì không chịu đi câu cá về ăn, Khả sang nhà nhà cậu ruột là ông Trắng rồi lấy con dao đâm  chết nạn nhân. Người nhà nạn nhân cho biết, Khả có tiền sử bệnh tâm thần.

Ngày 29/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau cho biết, vừa bắt khẩn cấp Nguyễn Nhật Khả, sinh 10/3/2001, điều tra hành vi liên quan đến cái chết của ông Phạm Văn Trắng, sinh 1972, là cậu ruột Khả, cùng ở ấp Công Nghiệp A, xã Khánh Hưng (huyện Trần Văn Thời, Cà Mau).

Vào lúc 7 sáng cùng ngày, Khả bị mẹ la rầy vì không chịu đi câu cá về ăn. Khả bỏ qua nhà cậu ruột, lấy con dao lên đâm ông Trắng tử vong. Người nhà nạn nhân cho biết, Khả có tiền sử bệnh tâm thần, hay động kinh, không kìm chế bản thân. 

Trước đó, chiều 28/8, ông Trắng qua nhà Khả lấy hết cá khô biển nên sáng hôm sau, nhà Khả không còn đồ ăn, bị mẹ sai đi câu, nổi cơn điên gây ra chết người.

MỚI - NÓNG