Nữ giám đốc công ty bị giết tại nhà lúc rạng sáng

Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc đã được niêm phong phục vụ điều tra.
Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc đã được niêm phong phục vụ điều tra.
TPO - Sau khi nghe tiếng vật lộn, la hét lớn tại nhà nữ giám đốc lúc rạng sáng, người dân phát hiện nạn nhân bị giết, bên cạnh có con dao dính máu. Sau khi xảy ra vụ việc, người đàn ông sinh sống cùng nạn nhân cũng biến mất khỏi hiện trường.

Chiều 20/4, công an quận Long Biên (Hà Nội) cho biết đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ án mạng xảy ra tại ngôi nhà trong ngõ 554 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Gia Thụy.

Nạn nhân là bà Phạm Thu H. (sinh năm 1969, quê ở Bắc Giang, đang trú tại quận Đống Đa, Hà Nội). Bà H. thuê căn nhà trong ngõ 554 từ tháng 11/2014 để làm trụ sở công ty tư nhân. Bà H. là giám đốc, đăng ký tạm trú và sống cùng người đàn ông tên C. ở ngôi nhà trên.

Đêm 19/4, người dân nghe tiếng cãi nhau phát ra từ ngôi nhà trên. Theo anh Sơn (47 tuổi, chủ ngôi nhà cho thuê), khi nghe tiếng cãi nhau, anh chạy lên gõ cửa tầng 3 nhưng thấy im ắng, tưởng hai người trong phòng đã hòa giải nên anh quay xuống nhà ngủ tiếp.

Gần 1h sau, thấy cửa công ty bên cạnh mở, anh Sơn gọi nhưng không ai trả lời. Khi lên phòng tầng 3 kiểm tra, anh bàng hoàng phát hiện chị H. đã tử vong, đầu ngả vào giường, xung quanh có nhiều vết máu. Lập tức, anh Sơn gọi điện báo công an. 

Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu được con dao bầu còn dính máu.

Một số nhân chứng cho biết, họ thấy ông C. dắt xe máy đi ra khỏi căn nhà sau khi có tiếng cãi nhau trong đêm 19/4 ở ngôi nhà trên. 

MỚI - NÓNG