Nữ giáo viên bị sát hại trên đường tới trường

Nguyễn Quốc Doanh
Nguyễn Quốc Doanh
Nữ giáo viên đang đi xe máy tới trường bất ngờ bị một người đàn ông lao tới đâm tới tấp. Gây án xong, hung thủ trốn về nhà cố thủ buộc cảnh sát phá cửa bắt giữ.

Theo tài liệu điều tra, 8h ngày 1/9, Nguyễn Quốc Doanh (41 tuổi, ở huyện Vĩnh Bảo) dùng dao gọt hoa quả đâm bà Bùi Thị Thêm (45 tuổi, người địa phương - giáo viên một trường THCS), khi nạn nhân đang đi xe máy đến chỗ làm. Người phụ nữ được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Về phía hung thủ, sau khi gây án về nhà khóa cửa cố thủ. Nhận được tin báo, cảnh sát đã tới thuyết phục, vận động Doanh ra đầu thú nhưng tên này chống đối. Chờ hắn sơ hở, công an phá cửa, bắt giữ kẻ giết người, thu hung khí.

Theo gia đình Doanh, người đàn ông này có biểu hiện tâm thần, thi thoảng có hành vi lạ. Doanh và nạn nhân không có mâu thuẫn.

Theo Theo An ninh Hải Phòng
MỚI - NÓNG