Nữ quái cầm lái cướp giật táo bạo tại phố Tây

Nữ quái Nguyễn Thị Hoàng Yến tại phòng xử án sáng nay 2/7. Ảnh T. Châu.
Nữ quái Nguyễn Thị Hoàng Yến tại phòng xử án sáng nay 2/7. Ảnh T. Châu.
TPO - Dù là phụ nữ, thế nhưng khi đi “ăn hàng”, Yến là người cầm lái. Bị bắt quả tang khi gây án, được cho tại ngoại điều tra vì có con nhỏ, thế nhưng trong thời gian tại ngoại Yến tiếp tục gây án…

Sáng nay, 2/7, TAND TPHCM tuyên phạt Nguyễn Thị Hoàng Yến 3 năm 6 tháng tù cho tội danh “cướp giật tài sản”.

Theo cáo trạng, rạng sáng 19/8/2014, Nguyễn Thị Hoàng Yến (SN 1992, ngụ quận 1, TPHCM) cầm lái xe máy chở Phạm Phước Thông đi “săn mồi” trên khu vực khu phố Tây thuộc phường Phạm Ngũ Lão (quận 1).

Bộ đôi trên phát hiện người phụ nữ mang quốc tịch Nga là chị Anna Volkovich đang đi bộ cùng anh Alek sandr. Yến ép xe vào sát chị Anna Volkovich để Thông ngồi sau giật túi xách của chị này rồi Yến tăng ga bỏ chạy.

Lúc này, lực lượng công an tuần tra chứng kiến sự việc nên truy đuổi Yến và Thông. Cảnh săn bắt cướp như trong phim diễn ra trên nhiều con đường và chỉ kết thúc trước số nhà 126 đường Nguyễn Cư Trinh (quận 1) khi công an khống chế, bắt giữ được cặp đôi cướp giật này.

Tại cơ quan công an, tang vật nhanh chóng được trả lại cho nạn nhân người Nga. Yến được tại ngoại vì có con nhỏ. Tuy nhiên Yến lại tiếp tục phạm tội trong thời gian này.

Chiều tối 30/10/2014, Yến cùng một đối tượng chưa rõ lai lịch điều khiển xe máy đi cướp giật tài sản của chị Kyra jelena Huismsn (quốc tịch Hà Lan) cũng tại khu phố Tây, Yến bị bắt giữ, đối tượng còn lại trốn thoát.

MỚI - NÓNG