Nữ quái 'quen tay' trộm cắp khi đến nhà bạn chơi

Nghi can Việt tại cơ quan công an. Ảnh CA cung cấp
Nghi can Việt tại cơ quan công an. Ảnh CA cung cấp
TPO - Sau nhiều lần xuống nhà bạn chơi ở Khánh Hòa rồi trộm tài sản của bạn mà không bị phát hiện, Việt 'làm tới' lấy gần 5 lượng vàng nhưng bị phát hiện và tóm gọn khi vừa đặt chân về TP HCM.

Ngày 6/7, Công an quận 1 (TPHCM) cho hay đang làm thủ tục để chuyển giao nghi can Lê Anh Thuận Việt (SN 1971, ngụ quận Thủ Đức) cho Công an TP. Nha Trang (Khánh Hòa) điều tra, xử lý về hành vi “Trộm cắp tài sản”. 


Theo công an, nghi can Việt khai báo có quen biết với bà M.T.T.H (SN 1960, ngụ tỉnh Khánh Hòa). Nhiều lần Việt được bà H mời đến nhà chơi và ngủ lại. Trong thời gian này, Việt tranh thủ lấy trộm một số tài sản trong nhà mà gia chủ không phát hiện. 

Ngày 5/7, bà H tiếp tục mời Việt đến nhà chơi. Đến chiều, Việt đã lợi dụng sơ hở lấy trộm gần 5 lượng vàng nữ trang. Cũng như những lần trước, bà H không phát hiện mà còn đưa Việt ra bến xe để về TPHCM. 

Khi trở về nhà mới tá hỏa phát hiện nhiều tài sản có giá trị bị mất trộm. Nghi ngờ thủ phạm số 1 là Việt nên bà H đã lập tức gọi điện cho người con ở TPHCM với hi vọng gặp Việt đòi lại.

Sáng ngày 6/7, Việt về tới TPHCM thì gặp con gái bà H nên Việt bỏ chạy. Chạy được một đoạn thì con gái bà H truy hô người dân bắt giữ Việt lại. 

Tại trụ sở công an, Việt thừa nhận hành vi trộm cắp của mình. Công an cũng đã thu giữ số tang vật trên người của Việt.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.