Nữ sinh lớp 12 bị bạn đâm bạn nguy kịch

Em Nguyễn Thị Bảo Ngọc đang được bác sĩ theo dõi tình trạng sức khoẻ
Em Nguyễn Thị Bảo Ngọc đang được bác sĩ theo dõi tình trạng sức khoẻ
Chiều ngày 16/9, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang tiếp nhận cấp cứu một nữ sinh trong tình trạng nguy kịch. Theo người nhà bệnh nhân, em Nguyễn Thị Bảo Ngọc (học sinh lớp 12 Trường THPT Lục Ngạn số 1) có xích mích với một học sinh nữ cùng lớp nên bị bạn dùng vật nhọn đâm.

Theo hồ sơ bệnh án tại khoa Ngoại Tổng hợp, bệnh nhân nữ là Nguyễn Thị Bảo Ngọc, học sinh lớp 12 Trường THPT Lục Ngạn số 1, nhà tại thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn. Bệnh nhân được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa khu vực Lục Ngạn lên bệnh viện tuyến trên lúc 13 giờ 30 trong tình trạng nguy kịch.

Trên người bệnh nhân có một vết thương xuyên thấu bụng và một vết thương xuyên thấu khuỷu tay.

Bệnh nhân Ngọc đã được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang cấp cứu kịp thời và hiện đã qua cơn nguy kịch và đang được tiếp tục theo dõi tình trạng sức khoẻ.

Theo lời kể ban đầu của người nhà bệnh nhân, em Nguyễn Thị Bảo Ngọc có xích mích với một học sinh nữ cùng lớp từ trước, sau khi tan học về thì bị học sinh kia (chưa rõ danh tính) dùng vật nhọn đâm. Ngay khi nhận được tin, người nhà đã đưa em đi cấp cứu.

Hiện cơ quan Công an huyện Lục Ngạn đang điều tra và làm rõ vụ việc.

Theo Văn Vĩnh

Theo Báo Bắc Giang
MỚI - NÓNG