Nữ sinh lớp 7 trình báo bị hãm hại tập thể trong đêm

Lợi dụng đêm khuya vắng người, 5 tên vào lều của Lam tán tỉnh rồi lôi nữ sinh ra bãi đất trống để thay nhau thực hiện hành vi đồi bại.

Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) đang tạm giữ 2 thanh niên để điều tra hành vi Hiếp dâm trẻ em. Danh tính những người này chưa được cơ quan chức năng tiết lộ.

Theo đơn trình báo của Vờ Y Lam (học sinh lớp 7, một trường THCS dân tộc nội trú ở huyện Kỳ Sơn), tối 25/3 có 5 thanh niên đến lều trọ học của cô để tán tỉnh, trêu chọc. Lợi dụng lúc vắng người, họ lôi nữ sinh ra bãi đất trống cách đó khoảng 1 km, dùng vũ lực khống chế để thay nhau thực hiện hành vi đồi bại.

Nghe tiếng kêu cứu của Lam, những học sinh khác sống gần đó có mặt nhưng nhóm thanh niên lúc này đã bỏ đi. Sự việc được Lam kể lại với gia đình.

Khi đơn tố cáo được gửi đến công an huyện, nhóm thanh niên đến gia đình nữ sinh 13 tuổi xin thương lượng và nộp phạt nhưng không được chấp thuận.

Vào cuộc điều tra, cảnh sát xác định được tên tuổi 5 nghi can hại đời Lam. Đến 30/3 một người ra đầu thú, tên khác bị bắt, số còn lại đang bỏ trốn.

Theo thầy hiệu trưởng nơi Lam đang theo học, công an huyện đã đến trường xem học bạ để xác định tuổi. Gia cảnh nữ sinh này khó khăn. Do ham học nên gia đình dựng lều gần trường để Lam tiện theo học.

Nhờ gia đình và bạn bè động viên, Lam đã quay lại trường tiếp tục học.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG