Nữ sinh tham gia môi giới bán 'cái ngàn vàng'

Thùy bị dẫn giải sau phiên tòa.
Thùy bị dẫn giải sau phiên tòa.
Gạ 2 cô gái 9X đi bán trinh, Thùy - nữ sinh một trường Đại học ở TP.HCM chỉ trả cho mỗi người 5 triệu đồng. 20 triệu đồng còn lại cô ta và đồng bọn bỏ túi.

Ngày 20/8, TAND TP.HCM xử phúc thẩm đã bác kháng cáo của bị cáo, tuyên y án sơ thẩm 3 năm tù với Nguyễn Thị Ánh Thùy (26 tuổi, quê Vĩnh Long) tội Môi giới mại dâm. Trước đó, ngày 22/5, TAND quận 1 đưa bị cáo này ra xét xử sơ thẩm.

Theo cáo trạng, chiều trung tuần tháng 12/2013, Công an quận 1 (TP.HCM) kiểm tra hành chính một khách sạn ở đường Phạm Viết Chánh. Tại đây, lực lượng chức năng bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm.

Hai khách được xác định là Trần Minh Trung và Trương Minh Đẫu. Trong lúc lộn xộn, Trung đã bỏ trốn.

Tại cơ quan điều tra, 2 cô gái bán thân (cùng thuộc thế hệ 9X) và khách khai người môi giới để họ gặp nhau là Nguyễn Thị Ánh Thùy. Thùy bị cảnh sát bắt ngay sau đó để điều tra.

Theo Thùy, trước khi bị bắt, cô ta là sinh viên một trường tại TP.HCM. Trong thời gian đi học có quen biết với một người đàn ông tên Trực (chưa rõ lai lịch) và được người này nhờ tìm gái còn trinh để bán cho 2 người bạn Việt Kiều.

Sau khi nhận lời, "tú bà" này điện cho Oanh (không rõ lai lịch) nhờ tìm mối giúp.

Chiều 23/12/2013, Thùy giao 2 cô gái 9X cho khách. Sau phi vụ này, Thùy và Oanh được hưởng 20 triệu đồng, gái bán thân mỗi người được hưởng 5 triệu đồng.

Theo Thùy, đây là lần đầu cô ta thực hiện môi giới, chưa nhận đủ tiền của khách đã bị bắt.

Với 2 người cùng tham môi giới với Thùy là Oanh và Trực vẫn đang bị công an truy tìm. Còn Trần Minh Trung có dấu hiệu phạm tội Mua dâm người chưa thành niên, hiện công an quận 1 đang điều tra làm rõ để xử lý.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.