Nữ sinh viên bị đâm chết sau khi rời quán karaoke

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng. Ảnh: Hoàng Lam
Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng. Ảnh: Hoàng Lam
TPO - Ra về sau khi đi hát karaoke với bạn, Ngọc bị nam thanh niên dùng dao đâm liên tiếp vào người gục xuống và tử vong trên đường cấp cứu. Kẻ thủ ác ngay sau đó đã bỏ trốn.

Khoảng 4 giờ chiều ngày 22/9, một vụ án mạng xảy ra tại quán Karaoke Hải Quỳnh (phường Quảng Hưng, TP Thanh Hóa) khiến một nữ sinh tử vong trên đường đưa đi cấp cứu.

Nạn nhân đã tử vong tên Dương Thị Hồng Ngọc ở địa chỉ 05/52, phố Tây Sơn 2, phường Phú Sơn (TP Thanh Hóa). Ngọc đang là sinh viên của Trường Đại học Hồng Đức.

Sau khi Ngọc cùng bạn hát karaoke xong, đang ra về thì bất ngờ, một nam thanh niên dùng dao đâm liên tiếp vào người khiến cho Ngọc nằm gục xuống. Sau đó, nam thanh niên này bỏ trốn khỏi hiện trường.

Ngọc được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Các nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết, có thể nguyên nhân xuất phát từ ghen tuông trong tình yêu.

Trao đổi với Tiền Phong, Đại tá Lê Văn Nghiêm- Trưởng Công an TP Thanh Hóa xác nhận sự việc và cho biết: Hiện nay, lực lượng chức năng đã xác định được đối tượng gây án và đang truy bắt.

Vụ việc hiện đang được Công an TP Thanh Hóa tiếp tục điều tra.

MỚI - NÓNG