Khởi tố hung thủ vụ thảm án chấn động ở Huế

Trần Xuân Vinh (bìa phải) bị Công an Thừa Thiên – Huế đọc lệnh khởi tố tại nhà. Ảnh: T.Bình
Trần Xuân Vinh (bìa phải) bị Công an Thừa Thiên – Huế đọc lệnh khởi tố tại nhà. Ảnh: T.Bình
Vinh lật mái ngói đột nhập tầng 2 của nhà vợ rồi dùng dao tấn công anh Tương và Nhật. Hậu quả, cả Nhật và Tương đều tử vong do dính nhiều nhát dao chí mạng của Vinh.

Tin từ Công an tỉnh TT-Huế ngày 30/6 cho biết, cơ quan này vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp, khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Xuân Vinh (32 tuổi, trú thành phố Huế).

Vinh là nghi phạm vụ sát hại anh Huỳnh Tương (40 tuổi, bà con phía nhà vợ Vinh) và em vợ Huỳnh Nhật (22 tuổi, cả hai cùng trú tại thôn Hòa Duân), tại xã Phú Thuận, huyện Phú Vang, vào rạng sáng ngày 25/6 vừa qua.

Theo điều tra của công an, rạng sáng ngày 25/6, Vinh dỡ mái ngói đột nhập tầng hai của nhà vợ tại thôn Hòa Duân (xã Phú Thuận). Tại đây, Vinh dùng dao tấn công anh Huỳnh Tương và Huỳnh Nhật. Hậu quả, cả Nhật và Tương đều tử vong do dính nhiều nhát dao chí mạng của Vinh.

Sau khi gây án, Trần Xuân Vinh bỏ trốn ra tỉnh Quảng Trị, thuê nhà nghỉ, mua thuốc trừ sâu về uống với ý định tự sát.

Tuy nhiên, hành vi của Vinh được chủ nhà nghỉ phát hiện đưa đi cấp cứu. Chiều 29/6, Vinh xuất viện và bị Công an Thừa Thiên – Huế di lý từ Quảng Trị vào Huế để phục vụ công tác điều tra.

Được biết, Vinh là đối tượng ham mê cờ bạc, nợ nần chồng chất, gia đình khuyên can nhiều lần nhưng vẫn chứng nào tật nấy.

Trước khi xảy ra vụ án, vợ Vinh đòi ly hôn dù đang mang thai hơn 8 tháng.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.