Ngày trở về của anh em ông Vươn

Ông Đoàn Văn Vươn là một trong 10 người đại diện cho 491 phạm nhân được đặc xá lần này lên nhận giấy chứng nhận đặc xá.
Ông Đoàn Văn Vươn là một trong 10 người đại diện cho 491 phạm nhân được đặc xá lần này lên nhận giấy chứng nhận đặc xá.
TPO - Anh em ông Đoàn Văn Vươn, Đoàn Văn Quý là hai trong số 491 phạm nhân được đặc xá tha tù trước hạn tại trại giam Hoàng Tiến vào sáng nay (31/8).

Tại hội trường trại Hoàng Tiến sáng nay, anh em ông Đoàn Văn Vươn, Đoàn Văn Quý ngồi hàng ghế đầu chờ công bố danh sách những phạm nhân được đặc xá. Ông Đoàn Văn Vươn là một trong 10 người đại diện cho 491 phạm nhân được đặc xá lần này lên nhận giấy chứng nhận đặc xá.

Anh em ông Đoàn Văn Vươn, Đoàn Văn Quý cùng bị tòa phúc thẩm TAND tối cao tuyên phạt mức án 5 năm tù về tội giết người do đã nổ súng hoa cải làm 7 cán bộ công an, bộ đội trong lực lượng cưỡng chế thu hồi đất bị thương. Sau thời gian tạm giam, anh em ông Vươn đã thụ án tại trại giam Hoàng Tiến. Do quá trình cải tạo tốt, anh em ông Vươn được đặc xá tha tù trước hạn 11 tháng 9 ngày. 

Ngày trở về của anh em ông Vươn ảnh 1

Ông Đoàn Văn Vươn và giấy chứng nhận đặc xá.

Ngày trở về của anh em ông Vươn ảnh 2

Do quá trình cải tạo tốt, anh em ông Vươn được đặc xá tha tù trước hạn 11 tháng 9 ngày. 

Ngày trở về của anh em ông Vươn ảnh 3

Ông Đoàn Văn Quý

Trước đó, sáng 5/1/2012, lực lượng cưỡng chế của UBND huyện Tiên Lãng thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với khu đầm mà ông Đoàn Văn Vươn đã được giao đất. Tuy nhiên, khi lực lượng cưỡng chế tiến vào khu vực bờ đầm bị gia đình ông Vươn đốt bình rơm, bình gas ngăn cản. 

Tới khi lực lượng cưỡng chế tiếp tục tiến vào, người nhà nhà ông Vươn đã nổ súng hoa cải làm 7 cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội bị thương. Sáu người trong gia đình ông Vươn đã bị buộc các tội giết người, cố ý gây thương tích, hiện có 2 người vẫn đang bỏ trốn.

Sau vụ chống cưỡng chế của gia đình ông Vươn, cơ quan chức năng đã vào cuộc xem xét lại vụ cưỡng chế của UBND huyện Tiên Lãng. Theo đó, cơ quan chức năng xác định quyết định thu hồi đất, cưỡng chế thu hồi đất của UBND huyện Tiên Lãng là trái pháp luật, sai đạo lý. 

Do đoàn cưỡng chế đã phá hủy các công trình trên khu đầm nên 5 cán bộ huyện xã, trong đó có chủ tịch, phó chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng đã bị xử phạt về tội hủy hoại tài sản và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

MỚI - NÓNG