Ông Huỳnh Văn Nén đang bị giam ở TPHCM

TP - Chiều 27/11, gia đình phạm nhân Huỳnh Văn Nén nhận được thông báo về việc trích xuất phạm nhân Huỳnh Văn Nén từ Trại giam Xuân Lộc (Z30A, Tổng cục VIII Bộ Công an, đóng tại Đồng Nai) đến Trại tạm giam T17 (Bộ Công an, đóng tại quận 1, TPHCM). Ông Huỳnh Trung Nghĩa, anh rể ông Nén cho biết thông tin trên.
Ông Huỳnh Văn Nén đang bị giam ở TPHCM ảnh 1

Thông báo về việc ông Nén được đưa về Trại tạm giam T17

Thông báo này được gửi cho cụ Huỳnh Văn Truyện, cha ông Nén, theo địa chỉ nhà ông Nghĩa ở thị trấn Tân Minh (Hàm Tân, Bình Thuận).

Theo thông báo, ngày 31/10 Tổng cục Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp, Bộ Công an có lệnh trích xuất phạm nhân Huỳnh Văn Nén, đến ngày 7/11/2014 Cơ quan CSĐT (C44B), Bộ Công an đã đưa ông Nén về Trại T17. 

Ngày 8/11, Thượng tá Nguyễn Hồng Thái, Giám thị trại T17 đã ký thông báo gửi cụ Huỳnh Văn Truyện. Nhưng dấu bưu điện nơi gửi là Bưu điện TPHCM tại bì thư gửi thông báo cho cụ Huỳnh Văn Truyện ghi ngày 25/11.

Do chậm nhận được thông báo về việc thay đổi nơi giam ông Nén, trong 5 ngày, từ 23/11 đến sáng 27/11, dù đã 90 tuổi, cụ Huỳnh Văn Truyện vẫn phải vất vả đi đến nhiều nơi ở tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bình Thuận, để tìm xem con trai cụ đang bị giam ở đâu.

Theo bản án hình sự sơ thẩm số 96/2000/HSST ngày 31/8/2000 của TAND tỉnh Bình Thuận, ông Nén bị kết án tù chung thân trong vụ bà Lê Thị Bông ở Tân Minh (Hàm Tân, Bình Thuận) bị giết, đêm 23/4/1998. Tuy nhiên, ngày 24/10/2014, Viện trưởng Viện KSND Tối cao đã ra quyết định kháng nghị giám đốc thẩm đối với bản án trên.

Đến ngày 12/11, Hội đồng xét xử giám đốc thẩm, TAND Tối cao đã tuyên chấp nhận kháng nghị của VKSND Tối cao, tuyên hủy án sơ thẩm về phần tội danh “giết người” và “cướp tài sản” và hình phạt đối với ông Nén về hai tội danh đó, để điều tra lại theo thủ tục chung.

MỚI - NÓNG