Ông Huỳnh Văn Nén sẽ được xin lỗi, bồi thường

Gia đình ông Huỳnh Văn Nén. Ảnh: Đình Quân.
Gia đình ông Huỳnh Văn Nén. Ảnh: Đình Quân.
TP - Theo thỏa thuận giữa gia đình ông Huỳnh Văn Nén và TAND tỉnh Bình Thuận, buổi xin lỗi công khai của các cơ quan tố tụng tỉnh Bình Thuận đối với ông Nén sẽ được tổ chức tại UBND thị trấn Tân Minh (Hàm Tân, Bình Thuận) ngày 3/12.

Công an tỉnh Bình Thuận cũng cho biết họ đã tìm được thủ phạm giết bà Bông mà ông Nén chịu án oan.

Sáng 28/11, tại UBND thị trấn Tân Minh, đại tá Phạm Thật, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Bình Thuận, trao cho ông Huỳnh Văn Nén quyết định đình chỉ điều tra bị can đối với ông và Bản kết luận điều tra (KLĐT) số 09/KLĐT-PC44 ngày 27/11/2015 của Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Bình Thuận về vụ bà Lê Thị Bông bị giết, cướp tài sản ngày 23/4/1998. 

Cùng dự buổi công bố quyết định đình chỉ điều tra đối với ông Nén có ông Biện Văn Hoan - Phó Chánh án TAND tỉnh Bình Thuận và ông Dương Xuân Sơn - Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bình Thuận. Ông Hoan cho biết, TAND tỉnh Bình Thuận sẽ đứng ra tổ chức buổi xin lỗi ông Nén.

Ông Huỳnh Văn Nén sẽ được xin lỗi, bồi thường ảnh 1

Đại tá Phạm Thật và ông Huỳnh Văn Nén. Ảnh: N.Đ.Q.

Diễn biến 2 vụ án

Đêm 23/4/1998, bà Lê Thị Bông bị giết tại nhà bà ở thôn 2, xã Tân Minh (nay là thị trấn Tân Minh). Bị nghi là thủ phạm giết bà Bông, ngày 17/5/1998, ông Nén bị bắt giam. Trong tù, ông Nén nhận tội giết bà Bông để cướp chiếc nhẫn 1 chỉ vàng, rồi lại khai đã cùng nhiều người bên gia đình vợ ông giết bà Dương Thị Mỹ tại một vườn điều ở thôn 2 đêm 18/5/1993, rạng ngày 19/5/1993. Trước lời khai của ông Nén, ngày 2/12/1998, Công an tỉnh Bình Thuận phục hồi điều tra vụ bà Mỹ bị giết, khởi tố ông Nén, vợ ông Nén (bà Nguyễn Thị Cẩm) cùng 8 người nữa trong gia đình bên vợ ông Nén.

Xét xử sơ thẩm vụ án bà Bông ngày 31/8/2000, TAND tỉnh Bình Thuận nhận định, cần phải xử phạt bị cáo Nén ở mức cao nhất là tử hình. Tuy nhiên, do ông Nén đã khai báo về vụ bà Mỹ bị giết, nên tòa tuyên phạt mức án tù chung thân về tội giết người. Tổng hợp với mức án 5 năm tù về tội “cướp tài sản của công dân” và “cố ý hủy hoại tài sản của công dân”, bị cáo Nén phải chịu án tù chung thân.

Ngày 14/6/2001, tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM xét xử phúc thẩm (lần 1) “vụ án vườn điều”. Tại đây, ông Nén phản cung, nói rằng những lời bị cáo nhận tội là do bị đánh, bị bức cung, thực tế ông không biết gì về vụ bà Mỹ bị giết… Từ ngày 9 đến 11/3/2005, tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM xét xử phúc thẩm (lần 3) “vụ án vườn điều”. Ông Nén lại khai không biết gì về vụ bà Mỹ bị giết, đồng thời nói rằng mình bị oan trong vụ bà Bông. Tòa tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm (lần 2) “vụ án vườn điều”, giao toàn bộ hồ sơ cho cấp sơ thẩm điều tra lại từ đầu. Ngày 26/12/2005, Cơ quan CSĐT, Bộ Công an quyết định đình chỉ điều tra đối với các bị can trong “vụ án vườn điều”. Sau đó, họ được trả tự do, được các cơ quan pháp luật xin lỗi công khai và được bồi thường oan sai. Riêng ông Nén không được bồi thường oan sai trong “vụ án vườn điều”, tiếp tục thụ án tù chung thân tại vụ án bà Bông.

Ngày 12/11/2014, TAND Tối cao có quyết định giám đốc thẩm, hủy phần tội danh và hình phạt đối với ông Nén của bản án hình sự sơ thẩm ngày 31/8/2000 của TAND tỉnh Bình Thuận, giao hồ sơ về cấp sơ thẩm để điều tra lại, làm rõ 11 vấn đề mâu thuẫn trong hồ sơ vụ án.

Ngày 22/10, ông Nén được tại ngoại để chữa bệnh sau 17 năm 5 tháng 5 ngày ngồi tù. Ngày 27/11, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Bình Thuận khẳng định, đã đủ cơ sở để kết luận hành vi của ông Nén không cấu thành tội phạm “giết người” và “cướp tài sản”.

Theo nguồn tin từ Công an Bình Thuận, nghi can sát hại bà Lê Thị Bông vừa bị bắt ở một tỉnh phía Nam. Trước đó, ngày 26/8/2000, một phạm nhân tại Trại giam Sông Cái (Ninh Thuận) là Nguyễn Phúc Thành tố cáo Nguyễn Thọ và Hồ Văn Việt (đã chết) cùng ở xã Tân Minh là thủ phạm giết bà Bông.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.