Phá băng nhóm chuyên dàn cảnh lấy tài sản trên xe sang

Nghi can Hùng cầm đầu băng nhóm trộm cắp. Ảnh: Việt Văn.
Nghi can Hùng cầm đầu băng nhóm trộm cắp. Ảnh: Việt Văn.
TPO - Mới đây, công an vừa triệt phá một băng nhóm chuyên dàn cảnh lấy trộm tài sản những người đi xe ô tô. Thủ đoạn của nhóm là để một thành viên trong nhóm đang hoảng loạn cần được giúp đỡ để đánh lạc hướng nạn nhân, đồng bọn từ phía sau lẻn lên mở cửa xe ô tô lấy trộm tài sản trong xe.

Ngày 26/11, thiếu tá Lê Minh Huy, Đội phó Đội CSĐT Tội phạm về trật tự xã hội, Công an quận Bình Thạnh (TPHCM) cho hay đang tạm giữ hình sự 3 nghi can Trần Văn Quốc Hùng (SN 1973, ngụ quận Bình Thạnh), Phan Ngọc Thạch (SN 1966, ngụ quận 12) và Đinh Thanh Tuấn (SN 1974, ngụ quận Gò Vấp) để điều tra, xử lý về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Theo thiếu tá Huy, những nghi can trên thành lập băng nhóm chuyên dàn cảnh để trộm cắp tài sản của nhiều người khi đang đậu xe trên đường phố trong thời gian qua. 

Đối tượng của nhóm này chủ yếu là những người giàu có đi xe ô tô hạng sang như Mercedes, Audi,…Băng nhóm do Hùng cầm đầu đã thực hiện trót lọt nhiều phi vụ dàn cảnh trộm cắp tài sản trị giá lớn.

Phá băng nhóm chuyên dàn cảnh lấy tài sản trên xe sang ảnh 1

Đồng bọn Tuấn và Thạch (phải) tại cơ quan điều tra. Ảnh: Việt Văn.

Vào ngày 20/11, Hùng cùng đàn em đi xe máy dạo quanh khu vực quận Bình Thạnh để tìm kiếm “con mồi”. Khi phát hiện chị N.T.D.C (ngụ quận Bình Thạnh) đang đậu xe ô tô trước số nhà 147 Đinh Tiên Hoàng (quận Bình Thạnh) liền tiếp cận dàn cảnh để trộm.

Tuấn đóng giả với vẻ mặt hoảng loạn chạy đến gõ cửa xe của C để yêu cầu giúp đỡ mình khi bị móc túi hết tiền. Tưởng thật, chị C mở cửa hỏi han thì Hùng chạy xe máy chở Thạch tiếp cận chiếc xe ô tô, mở cửa đối diện trộm túi xách trong xe. 

Khi này trong túi xách của chị C có gần 50 triệu đồng, cùng nhiều tài sản có giá trị khác. Phi vụ nhanh chóng bị trinh sát phát hiện, ập đến bắt quả tang.

Ngoài ra, tại cơ quan điều tra, băng nhóm của Hùng còn khai nhận trước đó đã thực hiện nhiều phi vụ khác thành công. Hiện công an đang mở rộng điều tra và kêu gọi ai là nạn nhân của băng nhóm này thì trình báo lên công an.

MỚI - NÓNG