Phá đường dây cá độ bóng đá hàng chục triệu USD

Phá đường dây cá độ bóng đá hàng chục triệu USD
Ngày 29/5, Phòng CSĐT Công an TP Đà Nẵng công bố quyết định khởi tố bị can đối với một số đối tượng về hành vi “Tổ chức đánh bạc”.

Các đối tượng bị khởi tố bị can đối gồm: Hoàng Phước Nguyên (1979, trú phường Thạc Gián, quận Thanh Khê), Huỳnh Bá Tâm (1971, trú phường Phước Mỹ, Q. Sơn Trà), Kiều Phước Lâm (1976, trú P. Vĩnh Trung, Q. Thanh Khê), Nguyễn Đông Phương (1979, trú 104/15-Mai Lão Bạng, TP Đà Nẵng), Lê Tấn Nghĩa (1977, trú P. Xuân Hà, Q. Thanh Khê), Nguyễn Duy Thương (1988, trú P. Thanh Bình, Q. Hải Châu) về hành vi “Đánh bạc”, Phan Công Tài (1983, trú P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu), Nguyễn Tấn Công (1979, trú P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu), Nguyễn Văn Thái (1973, trú P. An Khê, Q. Thanh Khê).

Phá đường dây cá độ bóng đá hàng chục triệu USD ảnh 1

Hoàng Phước Nguyên,Huỳnh Bá Tâm,Lê Tấn Nghĩa,Nguyễn Đông Phương,Nguyễn Duy Thương,Kiều Phước Lâm

Kết quả điều tra ban đầu xác định, qua công tác nắm tình hình, từ tháng 7/2013, tại TP Đà Nẵng, Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm và Trật tự Xã hội, Công an TP Đà Nẵng phát hiện nhóm đối tượng tham gia cá độ bóng đá qua mạng Internet các giải bóng đá trong nước và quốc tế.

Tiến hành giám sát các nghi can, Phòng trên lần ra các đường dây cá độ với số tiền ăn thua lên đến hàng chục triệu USD, nên đã đề xuất Ban Giám đốc Công an TP Đà Nẵng xác lập Chuyên án trinh sát 004B để đấu tranh, triệt phá.

Phá đường dây cá độ bóng đá hàng chục triệu USD ảnh 2

Nguyễn Văn Thái,  Phan Công Tài, Đinh Hoàng Việt, Hồ Thăng Phước, Nguyễn Ngọc Toàn và Trần Châu Đức.

Qua quá trình đấu tranh, Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm và Trật tự Xã hội, Công an TP Đà Nẵng đã xác định được các đối tượng Trần Châu Đức (1986, trú tổ 49, P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ), Đinh Hoàng Việt (1985, trú khối phố Mỹ Hòa, TT Nam Phước, H. Duy Xuyên, Quảng Nam), Nguyễn Ngọc Toàn (1986, trú 240-Phan Đăng Lưu, TP Đà Nẵng), Hồ Thăng Phước (1994, trú tổ 66A, P. Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ) thường xuyên tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet với số tiền rất lớn.

Đường dây này do Trần Đình Hải (1981, tạm trú tổ 32, P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ) tổ chức cầm đầu.

Phá đường dây cá độ bóng đá hàng chục triệu USD ảnh 3

Đối tượng cầm đầu Trần Đình Hải.

Ngày 12/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng phá Chuyên án 004B, tiến hành bắt khẩn cấp Trần Châu Đức, thu giữ 40.000.000 đồng là số tiền Đức thu của những đối tượng cá độ bóng đá chưa nộp cho Hải.

Ngoài ra, Cơ quan CSĐT còn thu 1 máy tính xách tay của Đức có chứa dữ liệu cá độ bóng đá và một số tài liệu có liên quan đến việc tổ chức đánh bạc.

Qua lời khai của Đức có đủ cơ sở để tiếp tục bắt khẩn cấp Đinh Hoàng Việt, Nguyễn Ngọc Toàn và Hồ Thăng Phước, riêng Trần Đình Hải đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, bị Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng phát lệnh truy nã toàn quốc.

Tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án, ngày 29-5, Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng có đủ cơ sở để khởi tố thêm 9 đối tượng liên quan khác gồm Hoàng Phước Nguyên, Phan Công Tài, Huỳnh Bá Tâm, Nguyễn Tấn Công, Kiều Phước Lâm, Nguyễn Đông Phương, Lê Tấn Nghĩa, Nguyễn Duy Thương và Nguyễn Văn Thái tham gia vào đường dây cá độ do Trần Đình Hải tổ chức.

Đại tá Trần Mưu - Trưởng phòng CSĐTTPVTTXH, Trưởng BCA 004B cho biết, trong số 14 bị can đã khởi tố, CQĐT đã ra quyết định tạm giam 5 người và tiếp tục điều tra mở rộng số người liên quan khác.

Đề nghị các đối tượng có liên quan đến chuyên án này sớm ra trình diện Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng và thành khẩn khai báo để được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.

Phá đường dây cá độ bóng đá hàng chục triệu USD ảnh 4

Tang vật vụ án.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp đến bạn đọc những thông tin chi tiết về quá trình đấu tranh Chuyên án 004B trong số báo ra gần nhất.

Theo Nguyên Thảo

Theo Công an Nhân dân
MỚI - NÓNG
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
TPO - Vào tối 17/4, trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu), do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc lật thuyền, hai người mất tích. Mưa lớn kèm gió lốc cũng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.