Phá đường dây gái gọi chuyên phục vụ khách nước ngoài

Nghi can Hồng (giữa) và 2 đồng phạm. Ảnh CA cung cấp.
Nghi can Hồng (giữa) và 2 đồng phạm. Ảnh CA cung cấp.
TPO - Ngày 23/1, Công an TP.HCM cho biết vừa bàn giao nghi can Nguyễn Văn Hồng (tự Hùng xì gà, SN 1962, trú quận 1) cùng 2 đồng phạm cho Công an quận Phú Nhuận để điều tra, xử lý về hành vi “Tổ chức mại dâm”.

Theo công an, khoảng 20h35 đêm 22/1, các trinh sát Đội phòng chống tệ nạn mại dâm – cờ bạc (thuộc Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM) phối hợp với đoàn kiểm tra liên ngành Văn hóa – Xã hội TP.HCM kiểm tra khách sạn N.N 1 (trên đường Phan Xích Long, phường 7, quận Phú Nhuận).

Tại đây, đoàn liên ngành phát hiện, bắt quả tang 3 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm. Qua điều tra, công an bắt giữ Nguyễn Văn Hồng, Kíp Ngọc Tài và Lê Văn Dũng.

Qua đấu tranh khai thác, Hồng khai nhận hành nghề xe ôm ở khu vực trung tâm thành phố được 7 năm. Thông qua công việc, Hồng quen biết với một số người chăn dắt gái mại dâm. Từ đó, Hồng đứng ra làm môi giới mại dâm cho khách nước ngoài.

Thời gian hoạt động trong đường dây do Hồng tổ chức là từ 18h đến rạng sáng hôm sau. Riêng Tài và Dũng được xác định là 2 người chở gái bán dâm đến tận khách sạn phục vụ cho khách.

Các khách sạn Hồng thường bố trí cho gái bán dâm chủ yếu ở đường Phan Xích Long (quận Phú Nhuận), đường Hai Bà Trưng, Lê Thánh Tôn, Ngô Văn Năm (quận 1).

Hồng thừa nhận thu tiền công môi giới là 50% số tiền gái đi bán dâm cho khách (Giá mỗi lần gái bán dâm đi khách là 50 – 100 USD), những đối tượng chăn dắt thu 25%, gái bán dâm chỉ nhận 25% số tiền mỗi lần đi khách.

MỚI - NÓNG