Phá ổ bạc 'khủng', mỗi ca xóc đĩa cả trăm triệu đồng

Tang vật thu giữ được từ vụ đánh bạc.
Tang vật thu giữ được từ vụ đánh bạc.
Lúc cảnh sát ập vào, 9 con bạc đang say sưa sát phạt nhau bên bàn xóc đĩa. Lực lượng chức năng thu tại chỗ 164 triệu đồng cùng nhiều điện thoại và xe máy.

Chiều ngày 28/8, thông tin từ Công an Tp Vinh (Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa phá thành công một chuyên án đánh bạc lớn, bắt giữ 9 đối tượng.

Sau 2 tuần lập chuyên án, 13h30 ngày 26/8, 30 cảnh sát hình sự được huy động ập vào căn nhà số 307 đường Hà Huy Tập (phường Hà Huy Tập, Tp Vinh, Nghệ An) do Bạch Quốc Hùng (còn gọi là “Dũng Du Lu”, SN 1971, KHTT Tp Vinh) làm chủ nhà. Thời điểm lực lượng cảnh sát ập vào, các đối tượng đang say sưa sát phạt nhau dưới hình thức xóc đĩa.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Bạch Quốc Hùng (chủ nhà); Nguyễn Văn Hưng (SN 1975, trú Hưng Nguyên, Nghệ An); Phạm Minh Chiến (1986, trú huyện Nghi Lộc, Nghệ An); Trịnh Minh Thắng (SN 1979), Phạm Quang Hùng (SN 1982), Nguyễn Quang Vinh (SN 1976), Phạm Thị Hồng (SN 1967), Lê Trung Kiên (SN 1984) và Phạm Ngọc Hoài (SN 1985) đều có hộ khẩu thường trú tại Tp Vinh, Nghệ An. Trong đó, Dũng và Kiên thu tiền hồ, Phạm Ngọc Hoài là người làm xáo.

Lực lượng chức năng thu giữ trên chiếu bạc và trong người các đối tượng gồm 164 triệu tiền mặt, gần 20 điện thoại cùng nhiều xe máy. Theo một điều tra viên, đây là một nhóm chuyên đánh bạc và tổ chức đánh bạc được tổ chức hết sức tinh vi. Nhóm này thường xuyên thay đổi địa điểm đánh bạc và thường chia ca để đánh, mỗi ca chỉ kéo dài khoảng 2 tiếng đồng hồ.

Hiện cơ quan điều tra Công an Tp Vinh đang tạm giữ các đối tượng trên và điều tra mở rộng vụ án.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.