Phá sòng bạc 6 bà sát phạt với 2 ông

Khi công an ập vào thì phát hiện sáu phụ nữ đang sát phạt đỏ đen với hai người đàn ông.

Công an huyện Trảng Bom (Đồng Nai) ngày 28/9 cho biết đã lập biên bản quả tang và hiện đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định vụ đánh bạc vừa xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, lúc 15 giờ ngày 25/9, sau một thời gian theo dõi, lực lượng Công an huyện Trảng Bom ập vào bắt quả tang tụ điểm đánh bạc bằng hình thức xóc tài xỉu ăn tiền tại nhà ông Ngô Tấn Hiệp (50 tuổi, ấp Trường An, Thanh Bình, Trảng Bom, Đồng Nai) có tám đối tượng gồm sáu nữ và hai nam tham gia.

Cụ thể, khi công an ập vào thì phát hiện sáu phụ nữ gồm Nguyễn Thị Nga (50 tuổi) và Đinh Thị Tuyến (46 tuổi, cả hai cùng khu phố 1, Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu), Lê Thị Hoa (40 tuổi), Nguyễn Thị Kim Thoa (27 tuổi) Nguyễn Thị Thanh Tuyền (46 tuổi) và Nguyễn Thị Đây (45 tuổi, cả bốn ngụ xã Thanh Bình, Trảng Bom) đánh bạc với hai nam giới là Ngô Tấn Hiệp (50 tuổi, ngụ ấp Trường An, xã Thanh Bình), Lê Mậu Trung (46 tuổi, khu phố 1, Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu).

Công an đã tạm giữ một bộ chén đĩa, ba hột xí ngầu (không tạm giữ được tiền trên chiếu bạc), bốn mô tô, tổng số tiền hơn 19 triệu đồng. Hiện vụ việc đang được Công an huyện Trảng Bom giải quyết.

Theo Theo Pháp Luật TP Hồ Chí Minh
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.