Phát hiện lò mổ động vật hoang dã ở Hà Nội

Hai cá thể tê tê được phát hiện trong vụ vận chuyển động vật hoang dã trái phép.
Hai cá thể tê tê được phát hiện trong vụ vận chuyển động vật hoang dã trái phép.
TP - Sáng 12/12, đội Cảnh sát Môi trường, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) phát hiện một vụ vận chuyển động vật hoang dã trái phép bằng xe máy, gồm có 2 con tê tê sống, 5 con cầy (4 sống, 1 chết) cùng 1 con thuộc họ nhím.

Sau đó, cơ quan chức năng kiểm tra một cơ sở chuyên giết mổ động vật hoang dã tại thôn Phú Mỹ, xã Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, phát hiện nhiều nhím, don và cầy bị nhốt trong lồng sắt chật hẹp, túi lưới cùng 1 con tê tê. Một số con nhím vừa bị giết mổ xong.

Theo thông tin ban đầu, chủ cơ sở trên có giấy phép trại nuôi động vật hoang dã.

MỚI - NÓNG