Phát hiện thi thể nữ sinh bị phân hủy trong rừng

Cơ quan chức năng thị xã An Nhơn đang khám nghiệm hiện trường
Cơ quan chức năng thị xã An Nhơn đang khám nghiệm hiện trường
Đến chiều 28/2, Cơ quan CSĐT Công an thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định đã kết thúc cuộc khám nghiệm hiện trường , khám nghiệm tử thi nạn nhân Phan Thúy Kiều (20 tuổi, trú ở thôn Tân Lập, xã Nhơn Lộc, thị xã An Nhơn) để điều tra nguyên nhân.

Khoảng 9 giờ ngày 28/2, người dân xã Nhơn Tân, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định phát hiện một thi thể nữ giới nằm úp mặt xuống đất trong rừng tại địa phương, đang trong giai đoạn phân hủy.

Kết quả xác minh cho thấy, nạn nhân là Phan Thúy Kiều (20 tuổi, ngụ xã Nhơn Lộc, thị xã An Nhơn), sinh viên năm nhất Trường Đại học Giao thông vận tải TP Hồ Chí Minh.

Phát hiện thi thể nữ sinh bị phân hủy trong rừng ảnh 1

Rất đông người dân hiếu kỳ đổ đến hiện trường.

Theo nguồn tin từ người thân của nạn nhân cho biết, trong thời gian về quê nghỉ tết nguyên đán Ất Mùi, chiều 25/2 - tức mùng 7 tết, chị Kiều đi dự họp lớp năm cuối cấp phổ thông trung học nhưng không thấy về. Gia đình tìm kiếm nhiều nơi nhưng không thấy, đến sáng 28/2 mới phát hiện chị Kiều tư vong bất thường.

Phát hiện thi thể nữ sinh bị phân hủy trong rừng ảnh 2

Thi thể nạn nhân Phan Thúy Kiều.

Dự kiến, khoảng rằm tháng giêng Kiều sẽ quay lại trường thì xảy ra tai nạn đau lòng trên.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tỉnh Bình Định điều tra, làm rõ.

Theo Theo Người Lao Động
MỚI - NÓNG