Phạt tù nhóm côn đồ “giải phóng mặt bằng”

Các bị cáo khai nhận được đàn anh nhờ nên đã tham gia ẩu đả với dân
Các bị cáo khai nhận được đàn anh nhờ nên đã tham gia ẩu đả với dân
TP - khi người dân tập trung giữ đất tại khu đất đang giải phóng mặt bằng của Cty cổ phần Hoa Thành. Nhóm giang hồ dùng gạch đá, túi cát ném làm 4 người dân bị thương tích từ 1-4%.

Ngày 15/1, TAND huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) xử sơ thẩm vụ nhóm giang hồ tham gia đánh dân nhằm giải phóng mặt bằng cho doanh nghiệp xảy ra tại xã Đại Thắng hôm 21/4/2013, tuyên phạt anh em bị cáo Doãn Đức Chiến, Doãn Đức Trung (trú quận Ngô Quyền) cùng 5 đàn em khác mức án từ 24-33 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng.

Theo cáo trạng, sáng 21/4/2013, nhóm này cùng hàng chục tay giang hồ khác xô xát với người dân thôn Trâm Khê (xã Đại Thắng), khi người dân tập trung giữ đất tại khu đất đang giải phóng mặt bằng của Cty cổ phần Hoa Thành.

Nhóm giang hồ dùng gạch đá, túi cát ném làm 4 người dân thôn Trâm Khê bị thương tích từ 1-4%. Cuộc chiến giang hồ với người dân khiến quốc lộ 10 bị ách tắc.

MỚI - NÓNG