Vụ lái xe bị đâm chết giữa phố:

Phó ban Tổ chức Quận ủy 'giới thiệu giang hồ cho bạn'

TP - Ngày 11/8, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội bước đầu đã làm rõ vai trò liên quan của ông Lê Trung Kiên (SN 1971), Phó ban Tổ chức Quận ủy Cầu Giấy - Hà Nội) trong vụ án mạng xảy ra tại đường Phạm Văn Đồng gây xôn xao dư luận.

Sáng qua (11/8), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC 45) Công an TP Hà Nội cho biết, liên quan tới vụ trọng án xảy ra tại đường Phạm Văn Đồng khiến ông Kiều Hồng Thành (53 tuổi, ở quận Bắc Từ Liêm) tử vong, Cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) đã bắt khẩn cấp thêm hai đối tượng trong vụ án này là Lê Trung Kiên (SN 1971), ở tổ 17, Trung Hòa quận Cầu Giấy, là Phó ban Tổ chức Quận ủy Cầu Giấy; Nguyễn Quốc Văn (SN 1960), ở tổ 55 Dịch Vọng, quận Cầu Giấy.

Phó ban Tổ chức Quận ủy 'giới thiệu giang hồ cho bạn' ảnh 1 Ngôi nhà của nạn nhân Thành ở phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm (Hà Nội), nơi trước đó nạn nhân đã bị các đối tượng đến đe dọa 

Theo thông tin ban đầu, Lê Trung Kiên quen biết với vợ chồng Nguyễn Quốc Văn. Kiên lại làm cùng cơ quan với bà Minh (vợ của Văn, hiện đang là lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch UBND quận Cầu Giấy).

Còn Nguyễn Kim Bình (43 tuổi) ở phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy và Kiên chơi với nhau từ nhỏ. Khi biết chuyện mâu thuẫn giữa Nguyễn Quốc Văn với ông Kiều Hồng Thành, Kiên đã giới thiệu Bình cho Văn. Từ mối quan hệ chằng chịt này, đã dẫn đến vụ trọng án xảy sáng ngày 5/8.

“Cơ quan công an đang tiếp tục củng cố tài liệu làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng và những người liên quan. Đối với Lê Trung Kiên và Nguyễn Quốc Văn, PC45 bắt khẩn cấp để điều tra, khai thác mở rộng vụ án. Phải sau 9 ngày điều tra mới có thể đưa ra quyết định khởi tố Lê Trung Kiên và Nguyễn Quốc Văn về hành vi gì”- Đại diện PC 45 cho biết. 

Cũng trong hôm qua, trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Minh Hiếu - Chánh Văn phòng Quận ủy Cầu Giấy cho biết, sau khi nhận được công văn của cơ quan công an thông báo về việc bắt khẩn cấp đối với ông Lê Trung Kiên, mọi người trong cơ quan hết sức bất ngờ. 

“Về mặt tổ chức, Quận ủy đã ra quyết định tiến hành tạm đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với ông Kiên, các bước tiếp theo còn phụ thuộc vào kết luận của cơ quan điều tra”, ông Hiếu nói.

Theo Chánh Văn phòng Quận ủy Cầu Giấy, trước khi được điều động lên Quận ủy làm Phó trưởng ban Tổ chức, ông Kiên từng là Chủ tịch UBND một phường trên địa bàn quận. “Kiên mới về Quận ủy làm Phó ban Tổ chức được gần 5 tháng. Việc Kiên bị cơ quan công an bắt giam là liên quan đến hành vi cá nhân của Kiên” - ông Hiếu nói.

Trả lời câu hỏi của PV Tiền Phong về thông tin việc ông Kiên bị bắt có thể còn có liên quan đến một số công trình xây dựng do UBND quận Cầu Giấy làm chủ đầu tư?, ông Nguyễn Minh Hiếu cho biết: “Anh Kiên không làm gì, không liên quan đến công trình xây dựng, vì trước kia anh Kiên làm Chủ tịch UBND phường, sau đó được luân chuyển lên Quận ủy làm Phó ban Tổ chức”. 

Trả lời câu hỏi về bà Minh hiện đang là lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch UBND quận Cầu Giấy, là vợ của Nguyễn Quốc Văn, lãnh đạo Văn phòng UBND quận Cầu Giấy cho biết: “Việc cơ quan công an bắt giam ông Nguyễn Quốc Văn là việc của cá nhân ông ấy, còn chị Minh hiện vẫn công tác bình thường”.   

Như Tiền Phong đã đưa tin, sáng 5/8, ông Kiều Hồng Thành (53 tuổi, ở quận Bắc Từ Liêm) điều khiển ô tô trên đường Phạm Văn Đồng, bất ngờ bị 2 nam thanh niên chặn đầu xe, đâm chết tại chỗ. Sau đó, Công an Hà Nội bắt khẩn cấp Nguyễn Kim Bình, Hoàng Anh Tuấn và Lê Hồng Thuận, cùng ở Hà Nội, về hành vi giết người. 

Từ lời khai của các đối tượng, cơ quan công an xác định: Nguyễn Kim Bình là bạn quen biết với Nguyễn Quốc Văn.

Thông qua Văn, Bình biết Văn đang nợ ông Kiều Hồng Thành khoảng 1,9 tỷ đồng, đến nay Văn vẫn chưa trả nợ được. Giữa Văn và ông Thành đã xảy ra mâu thuẫn. Thậm chí, hai người này còn nghi ngờ lẫn nhau là đã đổ chất thải, chất bẩn vào nhà nhau. 

Bản thân Bình đã nhiều lần đi cùng Văn đến nhà ông Thành để giải quyết việc nợ nần của hai người này nên đã chứng kiến việc xô xát giữa Thành và Văn, đồng thời, chính Bình cũng bị ông Thành có thái độ xúc phạm nên đối tượng đã bức xúc, thuê Hoàng Anh Tuấn đánh dằn mặt ông Thành với giá 30 triệu đồng. Tuấn nhận lời Bình và rủ thêm Lê Hồng Thuận cùng tham gia…

Quá trình mở rộng điều tra vụ án trên, Phòng CSHS đã bắt khẩn cấp Nguyễn Quốc Văn và Lê Trung Kiên. CQĐT đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan.

Liên quan vụ án, Quận ủy Cầu Giấy (Hà Nội) đã tạm đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với ông Lê Trung Kiên, Phó trưởng ban Tổ chức của cơ quan này. Trao đổi với PV sáng 11/8, ông Nguyễn Minh Hiếu, Chánh văn phòng Quận ủy Cầu Giấy, cho biết, việc có khai trừ đảng đối với ông Lê Trung Kiên hay không phải dựa vào kết luận của cơ quan công an.

Ông Hiếu cho biết, ông Kiên mới về nhậm chức Phó Ban tổ chức Quận ủy Cầu Giấy được khoảng gần 5 tháng. Trước đó, ông Lê Trung Kiên từng làm Phó chủ tịch rồi lên làm Chủ tịch của một phường trên địa bàn quận Cầu Giấy. 

Minh Đức

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.