Phó Thủ tướng trực tiếp trao quyết định đặc xá

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trực tiếp trao quyết định đặc xá.
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trực tiếp trao quyết định đặc xá.
TPO - Sáng 31/8, tại Trại giam Thanh Xuân đã diễn ra lễ công bố quyết định đặc xá của Chủ tịch nước cho các phạm nhân đang chấp hành án tại đây. 

Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn đặc xá năm 2015; đồng chí Kiều Đình Thụ, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Bằng, Tổng cục trưởng Tổng cục VIII, Bộ Công an; đồng chí Lê Thị Hà, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai; đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao; đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Phó Giám đốc CATP Hà Nội; đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Viện trưởng VKSND TP Hà Nội; đồng chí Đại tá Hoàng Văn Hiệp, Giám thị trại tạm giam Thanh Xuân. 

Phó Thủ tướng trực tiếp trao quyết định đặc xá ảnh 1

Quang cảnh buổi lễ.

Phó Thủ tướng trực tiếp trao quyết định đặc xá ảnh 2 Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trực tiếp trao quyết định đặc xá
Phó Thủ tướng trực tiếp trao quyết định đặc xá ảnh 3
Phó Thủ tướng trực tiếp trao quyết định đặc xá ảnh 4 Xúc động ngày về.
Phó Thủ tướng trực tiếp trao quyết định đặc xá ảnh 5
Phó Thủ tướng trực tiếp trao quyết định đặc xá ảnh 6 Bước ra cổng trại, khép lại quá khứ, làm lại cuộc đời. Đỗ Xuân Thắng (SN 1972, trú tại phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội chịu án phạt 7 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản) trong ngày được đặc xá. 
Phó Thủ tướng trực tiếp trao quyết định đặc xá ảnh 7
Phó Thủ tướng trực tiếp trao quyết định đặc xá ảnh 8 Thân nhân chờ đón người về.
Phó Thủ tướng trực tiếp trao quyết định đặc xá ảnh 9
Phó Thủ tướng trực tiếp trao quyết định đặc xá ảnh 10

Đại tá Hoàng Văn Hiệp, Giám thị Trại giam Thanh Xuân đã lên công bố quyết định đặc xá của Chủ tịch nước cho 299 phạm nhân đang chấp hành án tại đây nhân dịp 2/9/2015. 


Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định quá trình xem xét đặc xá trên cả nước đã được tiến hành công khai, minh bạch và công bằng. "Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám thành công và quốc khánh 2/9, Đảng và Nhà nước ta đã quyết định đặc xá cho các phạm nhân cải tạo tốt. Đây là truyền thống nhân văn, nhân đạo của dân tộc ta. 70 năm nay, chúng ta đã có 40 lần đặc xá. Đặc biệt, từ khi có luật đặc xá từ năm 2006 đến nay, chúng ta đã đặc xá cho hơn 62.000 phạm nhân. Quá trình đặc xá được làm công phu, minh bạch, công khai, dân chủ, được nhân dân cả nước đồng tình, thế giới hoan nghênh và đánh giá cao".

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.