Quản đốc công ty rút súng bắn nông dân

 Ngày 2/10, thông tin từ Công an huyện Mỏ Cày Bắc cho biết đang lập hồ sơ xử lý vụ việc ông Nguyễn Văn Chinh dùng súng (loại bắn đạn nhựa) gây thương tích người khác trong lúc cự cãi.

Sự việc xảy ra vào ngày 28/9, ông Nguyễn Văn Chinh, 52 tuổi là quản đốc Công ty TNHH Dừa Vàng (Tân Bình, Mỏ Cày Bắc), yêu cầu điện lực kéo đường dây điện phục vụ sản xuất của nhà máy. Khi đường điện kéo đi ngang phần đất của ông Trần Văn Tính, 48 tuổi (ngụ Tân Bình, Mỏ Cày Bắc) thì xảy ra cự cãi giữa ông Chinh và ông Tính.

Sau một hồi cự cãi, ông Chinh bất ngờ đánh ông Tính và rút súng bắn 3 phát vào người ông Tính. Ông Tính bị bắn trúng vào môi, vai, hông và được đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Cù Lao Minh để điều trị vết thương.

Tại cơ quan điều tra, ông Chinh thừa nhận toàn bộ vụ việc và sau đó giao nộp khẩu súng cùng hơn 200 viên đạn bi chất liệu nhựa cho cơ quan công an. Ông Chinh khai nhận khẩu súng này do một người bạn tặng, có xuất xứ từ Trung Quốc và mang theo bên người để tự vệ.

Theo cơ quan công an, súng này có mã số, bị cấm mua bán và sử dụng.

Theo Minh Giang

Theo Báo Dân Trí
MỚI - NÓNG