Quảng Trị lập Ban chỉ đạo chống ma túy vùng biên

Lực lượng biên phòng và Hải quan Quảng Trị hợp đồng tác chiến bắt 2 đối tượng người Lào vận chuyển ma túy từ Lào về thị trấn Lao Bảo tiêu thụ; đối tượng buôn ma túy Lê Phúc cùng tang vật tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo. ẢNH: H.T
Lực lượng biên phòng và Hải quan Quảng Trị hợp đồng tác chiến bắt 2 đối tượng người Lào vận chuyển ma túy từ Lào về thị trấn Lao Bảo tiêu thụ; đối tượng buôn ma túy Lê Phúc cùng tang vật tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo. ẢNH: H.T
TPO - UBND tỉnh Quảng Trị quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống nạn ma túy nhằm giải quyết hiện trạng ma túy đang diễn biến phức tạp tại vùng biên ải xã Tân Thành và thị trấn Lao Bảo ở huyện Hướng Hóa, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị chiều 27/5 cho hay.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Dũng làm Trưởng Ban chỉ đạo; Đại tá Hoàng Hữu Chiến, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh làm Phó Ban thường trực; Đại tá Vũ Chiến Thắng - Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa Võ Thanh làm Phó Ban; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các Sở Tư pháp, Thông tin-Truyền thông, Lao động-Thương binh & Xã hội, Giáo dục - Đào tạo, Y tế, Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh, Ban Dân tộc, Cục Hải quan tỉnh là thành viên. Ban Chỉ đạo tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

Huyện rẻo cao Hướng Hóa hiện có hơn 450 đối tượng sử dụng ma túy tập trung ở 2 thị trấn Khe Sanh, Lao Bảo và  2 xã Tân Thành, Tân Long. Riêng thị trấn biên giới Lao Bảo, nơi có Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo nối với Lào, Thái Lan, Myanmar qua đường xuyên Á, đã có gần 200 đối tượng sử dụng ma túy.

MỚI - NÓNG